Giá dầu thế giới đi lên do lo ngại nguồn cung

Giá dầu thế giới tăng trong phiên ngày 25/9 do những lo ngại về tình hình nguồn cung trên thị trường toàn cầu, trong đó giá dầu Brent tăng lên mức cao nhất của bốn năm nhưng sau đó chững lại trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa kêu gọi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) tăng sản lượng dầu thô.
Chú thích ảnh
Bơm xăng cho phương tiện tại một trạm xăng ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Ảnh: AFP/TTXVN

Cuối phiên 25/9 tại thị trường New York (Mỹ), giá dầu Brent Biển Bắc tăng 0,67 USD lên 81,87 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tiến thêm 0,20 USD lên 72,28 USD/thùng, gần mức cao nhất kể từ giữa tháng 7. Giá dầu Brent đang hướng đến quý tăng thứ năm liên tiếp - chuỗi tăng kéo dài nhất kể từ đầu năm 2007.

Trong bài phát biểu trước Liên hợp quốc, Tổng thống Trump nhắc lại lời kêu gọi OPEC bơm thêm dầu và ngừng tăng giá. Trước đó, giá dầu đã tăng lên do lo ngại về tình hình nguồn cung toàn cầu sau khi các lệnh trừng phạt Mỹ đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Iran có hiệu lực vào ngày 4/11 tới. Giá dầu Brent Biển Bắc đã chạm 82,55 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 10/11/2014.

Nhóm OPEC và các nước ngoài OPEC, trong đó có Nga, Oman và Kazakhstan, đã nhóm họp hồi cuối tuần qua để thảo luận về khả năng tăng sản lượng dầu, song đã không vội vàng để làm điều đó. Ngoài ra, việc Washington có thể sẽ áp đặt thêm trừng phạt lên Iran sau lệnh trừng phạt dầu trong tháng 11/2018 dự kiến sẽ có tác động ngay lập tức lên hoạt động xuất khẩu của nước sản xuất dầu lớn thứ ba OPEC.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (IEA) dự báo nhu cầu dầu tăng mạnh khoảng 1,4 triệu thùng/ngày trong năm nay và 1,5 triệu thùng/ngày vào năm 2019.

Minh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.