Người Việt tại Lào mít tinh phản đối Trung Quốc

sáng 14/5, tại thủ đô Viêng Chăn, gần 1.000 người trong Cộng đồng người Việt Nam tại Lào đã mít tinh phản đối việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương - 981 (Haiyang Shiyou - 981) trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 14/5, tại thủ đô Viêng Chăn, gần 1.000 người trong Cộng đồng người Việt Nam tại Lào gồm cán bộ nhân viên sứ quán, các cơ quan Việt Nam bên cạnh sứ quán, bà con Việt kiều, các doanh nghiệp Việt Nam đang hợp tác đầu tư tại Lào và lưu học sinh Việt Nam tại Lào đã mít tinh phản đối việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương - 981 (Haiyang Shiyou - 981) trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Người Việt tại Lào mít tinh phản đối Trung Quốc ảnh 1

Đại sứ nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại cuộc mít tinh.


Phát biểu tại cuộc mít tinh, Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng đã thông báo và cho bà con xem video clip được quay trên thực địa việc Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan nước sâu Hải Dương - 981 và nhiều tàu vũ trang vào vùng biển của Việt Nam.

Đại sứ khẳng định hành động của Trung Quốc đưa giàn khoan và các tàu vũ trang, tàu quân sự vào vùng biển của Việt Nam từ ngày 1/5 đến nay là hết sức nghiêm trọng và nguy hiểm, xâm phạm vùng biển của Việt Nam, đi ngược lại hoàn toàn các thỏa thuận song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc về việc giải quyết các vấn đề trên biển bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 mà Trung Quốc và Việt Nam đều đã tham gia, vi phạm nghiêm trọng Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) ký năm 2002 giữa Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc, đe dọa trực tiếp hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông.


Trước hành động của Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền biển của Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Việt Nam kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và nêu rõ quan điểm của Việt Nam là ưu tiên đàm phán thương lượng để giải quyết tranh chấp với các nước láng giềng thông qua các biện pháp hòa bình.

Người Việt tại Lào mít tinh phản đối Trung Quốc ảnh 2

Toàn cảnh cuộc mít tinh


Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng dẫn lại bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị cấp cao ASEAN-24 tại Myanmar ngày 11/5 vừa qua, theo đó, “Việt Nam đặc biệt coi trọng và luôn làm hết sức mình để gìn giữ và tăng cường quan hệ hữu nghị tốt đẹp với Trung Quốc. Việt Nam cũng luôn chân thành mong muốn cùng với Trung Quốc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới. Song, lãnh thổ là thiêng liêng, Việt Nam cực lực phản đối các hành động xâm phạm và kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và lợi ích chính đáng của mình phù hợp với luật pháp quốc tế”


Đại diện Chùa Phật tích, Tổng hội, Thành Hội người Việt tại thủ đô Viêng Chăn, Hội doanh nghiệp Việt Nam hợp tác đầu tư tại Lào và lưu học sinh Việt Nam tại Lào bày tỏ quan tâm sâu sắc tình hình Biển Đông hiện nay cũng như bất bình trước những hành vi của phía Trung Quốc, mong muốn Đảng và Nhà nước có nhiều biện pháp kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của đất nước.


Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng chân thành cảm ơn bà con đã đến dự và mong bà con bình tĩnh, đoàn kết, không để kẻ xấu kích động, quyết tâm không ngừng vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển xanh tươi, bền vững.

Tin và ảnh: Hoàng Chương, pv TTXVN tại Lào

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.