Đoàn của Hiệp hội người Việt Nam tại Macau tham gia sự kiện. Ảnh: Xuân Vịnh/Phóng viên TTXVN tại Trung Quốc
Những con phố và ngõ hẻm của Macau đã biến thành sân khấu, khi 98 nhóm nghệ thuật đến từ 15 quốc gia và khu vực bao gồm Trung Quốc, Bồ Đào Nha, Pháp, Tây Ban Nha, Italy, Đức, Ấn Độ và Việt Nam… mang đến bữa tiệc giao lưu văn hóa tuyệt vời cho người dân địa phương và du khách.
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Macau, khoảng 1.800 nghệ sĩ chuyên nghiệp và “không chuyên” đã khởi hành từ Di tích Nhà thờ Thánh Phaolô, qua Quảng trường Senado, đi qua các con phố nhộn nhịp của Macau, vừa hát vừa nhảy suốt chặng đường, thể hiện nền văn hóa đa sắc màu sắc của các quốc gia và dân tộc.
Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau đã biểu diễn những tiết mục văn nghệ đặc sắc gửi tới du khách và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của du khách dọc tuyến đường mà đoàn đi qua.
Xem video về lễ diễu hành Carnival quốc tế tại Macau (Trung Quốc) do phóng viên TTXVN tại địa bàn thực hiện:
Chia sẻ với phóng viên TTXVN, ông Dương Trung Đức - Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau, cho biết đây là năm thứ hai liên tiếp Hiệp hội vinh dự được Cục Văn hóa mời tham gia sự kiện và đây cũng là một trong những sự kiện lớn của Macau.
Thông qua lễ hội diễu hành quốc tế Macau, Hiệp hội mong muốn được quảng bá hơn nữa văn hóa và các trang phục của Việt Nam đến với người dân sở tại và du khách quốc tế. Trong năm tiếp theo, Hiệp hội sẽ tiếp tục tham gia, làm chuẩn và chuyên nghiệp hơn để xã hội Macau hiểu hơn về văn hóa Việt Nam.
Đoàn Việt Nam tham gia diễu hành tại sự kiện. Ảnh: Xuân Vịnh/PV TTXVN tại Trung Quốc
Chị Đỗ Thị Hiếu - thành viên Ban chấp hành Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau cho biết, mặc dù công việc bận rộn nhưng các chị em đã tranh thủ thời gian tập múa sao cho hay nhất để trình diễn tại lễ hội, để nhiều người dân Macau hiểu hơn về nét đẹp văn hóa của Việt Nam.
Chính quyền Macau hy vọng thông qua lễ hội để xây dựng nền tảng giao lưu quốc tế, thể hiện sự quyến rũ của sự chung sống đa văn hóa của Macau và tạo cơ hội quan trọng để trao đổi và học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn hóa. Cuộc diễu hành cũng đóng vai trò là lễ khai mạc năm "Thủ đô văn hóa Đông Á - Macau, Trung Quốc".
Hội nghị Bộ trưởng Văn hóa Trung Quốc-Nhật Bản-Hàn Quốc lần thứ 15 diễn ra vào tháng 9/2024 đã trao tặng bảng kỷ niệm "Thủ đô văn hóa Đông Á" năm 2025 cho Macau và Hồ Châu của Trung Quốc, Kamakura của Nhật Bản và Anseong của Hàn Quốc. Cuộc diễu hành năm nay đã mời các nhóm nghệ thuật đến từ Hồ Châu, Kamakura và Anseong tham gia, thể hiện trọn vẹn nét quyến rũ của văn hóa Đông Á.
Hoà cùng tiếng trống, tiếng reo hò, những điệu nhảy cùng hòa quyện tạo nên một khung cảnh vô cùng ấn tượng. Đây là một trải nghiệm vô cùng hấp dẫn cho du khách khi tham dự lễ hội tại Macau. Không chỉ được chiêm ngưỡng những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc, du khách còn có cơ hội hòa mình vào không khí sôi động và náo nhiệt của lễ hội, cùng các nhóm biểu diễn thể hiện tinh thần đoàn kết, thân thiện và hữu nghị.
Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự sự kiện. Ảnh: Xuân Vịnh/PV TTXVN tại Trung Quốc
Kể từ khi được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2011, Lễ hội diễu hành quốc tế đã trở thành một trong những sự kiện lễ hội thường niên của Macau. Đây cũng là sự kiện văn hóa quan trọng thu hút nhiều người dân địa phương và khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới.