Ngày hội 'Tết' tại trung tâm của người Việt ở thủ đô Moskva, Nga

Đã thành truyền thống, cứ vào dịp Tết cổ truyền của Việt Nam, Tổ hợp đa chức năng Hà Nội – Moskva (Incentra) ở thủ đô nước Nga lại tổ chức lễ hội “Tết” nhằm phục vụ một lượng lớn người Việt Nam đang sinh sống, kinh doanh ở khu tổ hợp này cũng như quảng bá văn hóa, phóng tục tập quán Việt Nam đến người dân thủ đô Moskva. Năm nay lễ hội diễn ra trong hai ngày 5-6/2.

Chú thích ảnh
Người Việt ở thủ đô Moskva (Nga) vui đón Tết Nhâm Dần 2022. Ảnh: TTXVN/phát

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva,  lễ hội năm nay vẫn đầy màu sắc với các chương trình biểu diễn văn nghệ của các nhóm múa, hát trẻ em; múa và hát về Mùa Xuân, Năm mới của Việt Nam, biểu diễn trống, múa sư tử, và trình diễn võ thuật cổ truyền Việt Nam. Tại lễ hội, người dân Nga còn có dịp trải nghiệm cách pha và nếm cà phê phin theo truyền thống của Việt Nam, thưởng thức các loại hoa quả nhiệt đới trồng ở Việt Nam cũng như thưởng thức ngay tại chỗ các món ăn Việt Nam được bán tại khu ăn uống này.

Đông đảo người dân Nga và Việt Nam đã đến thưởng thức lễ hội. Chị Tachyana, một người dân Moskva, cho biết qua quảng cáo, gia đình chị biết đến sự kiện và cả gia đình chị đến đây để thưởng ngoạn ngày hội cũng như cho các con xem múa sư tử. Chị Tachyana bình luận: “Năm mới của Việt Nam có khác so với năm mới của chúng tôi. Nhưng cũng rất thú vị, có múa sư tử, nhiều màu sắc, vui vẻ và rộn ràng”.

Chú thích ảnh
Các cháu tại Trung tâm Mầm non Thần đồng Á-Âu tại Tổ hợp Hà Nội – Moskva trước giờ biểu diễn văn nghệ. Ảnh: TTXVN/phát

Chị Nguyễn Thúy Nga, Giáo viên dạy tiếng Việt của Trung tâm Mầm non Thần đồng Á-Âu tại Incentra, cho biết các cháu nhỏ học tại Trung tâm của chị thường xuyên biểu diễn ở những sự kiện như thế này. Ngày hội này chính là cơ hội để truyền đạt cho các cháu hiểu Tết ở Việt Nam có ý nghĩa như thế nào.  Chị Nga nói rõ: “Qua những bài hát, những điệu múa các cháu sẽ hiểu thêm rất nhiều về truyền thống, phong tục của người Việt mình”. Chị cũng cho biết rất nhiều người dân Nga đến xem các chương trình biểu diễn của người Việt ở Incentra, nhất là chương trình biểu diễn của các cháu bé “năng động đồng thời có những nét ngây thơ”.

Chú thích ảnh
 Góc ông Đồ cho chữ trong những ngày đầu Xuân Nhâm Dần. Ảnh: TTXVN/phát

Góc ông Đồ cho chữ ngày Xuân với khăn xếp áo the chỉnh tề tại lễ hội cũng được đông đảo người dân Nga tới thăm và xin chữ. Cô Arina cùng con gái cũng tên là Arina cho biết chị lần đầu tiên biết được tục lệ này của người Việt Nam và muốn xin chữ để sang năm mới có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và trẻ đẹp, và bày tỏ hy vọng “những điều ước đó sẽ trở thành hiện thực trong năm mới ”.

Nhân dịp Năm mới,  Tổ hợp đa chức năng Hà Nội – Moskva (Incentra) cũng tổ chức buổi giao lưu bóng bàn nhân dịp năm mới giữa các nhân viên, cư dân ở Incentra với các nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga.

Duy Trinh (TTXVN)
Lễ chùa đầu năm - Phong tục văn hóa tốt đẹp của người Việt tại Lào
Lễ chùa đầu năm - Phong tục văn hóa tốt đẹp của người Việt tại Lào

Trong tâm thức của những người Việt Nam ở nước ngoài, đi chùa đầu năm là một trong những phong tục mang nhiều ý nghĩa không chỉ về tâm linh, tín ngưỡng mà còn là cách để truyền dạy cho con cháu những nét đẹp văn hoá truyền thống của dân tộc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN