Thanh niên TTXVN chung tay tổ chức Trung thu cho trẻ em đồng bào Ca Dong

Tối 8/9, tại Hội trường UBND xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi, Đoàn thanh niên VTV8 phối hợp với Chi đoàn các cơ quan thường trú khu vực miền Trung, Thông tấn xã Việt Nam, UBND xã Sơn Lập tổ chức chương trình “Vui hội trăng rằm” cho 300 em thiếu nhi đồng bào Ca Dong ở đây.

Tại chương trình, các em thiếu nhi được xem các tiết mục văn nghệ, múa lân sư rồng. Ban Tổ chức đã trao 300 phần quà gồm bánh Trung thu, đèn lồng cho thiếu nhi đồng bào Ca Dong xã Sơn Lập. Ban Tổ chức cũng tặng 100 chăn ấm cho 100 hộ nghèo trên địa bàn xã. Đây là những phần quà được Chi đoàn Các cơ quan thường trú khu vực miền Trung, Thông tấn xã Việt Nam, Đoàn thanh niên VTV8 phối hợp vận động xã hội hóa từ các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đóng chân trên địa bàn trong và ngoài tỉnh Quảng Ngãi.

Chú thích ảnh
Các tình nguyện viên trang trí sân khấu chương trình Vui hội trăng rằm. 
Chú thích ảnh
Nét mặt vui tươi rạng ngời của những em nhỏ đồng bào Ca Dong khi tham gia chương trình. 

Nét mặt vui tươi, em Đinh Thị Theo, xã Sơn Lập, chia sẻ: "Hôm nay các cô, chú tổ chức chương trình Tết Trung thu ở xã, con được xem múa lân, tặng bánh Trung thu và đèn lồng. Đây là mùa Trung thu vui nhất đối với con. Con cảm ơn các cô, chú nhà hảo tâm đã quan tâm đến thiếu nhi của xã." 

Chú thích ảnh
Trao quà cho trẻ em tại chương trình Vui hội trăng rằm. 

Sơn Lập là xã đặc biệt khó khăn, toàn xã có 350 hộ, trong đó có 189 hộ nghèo, 23 hộ cận nghèo; 95% số hộ là đồng bào Ca Dong. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Lập Đinh Công Lập, nằm cách trung tâm thành phố Quảng Ngãi hơn 100km, đời sống của người dân trong xã còn nhiều khó khăn nên địa phương ít có dịp tổ chức các chương trình Tết Trung thu đầy đủ cho các cháu thiếu nhi trên địa bàn. Được sự quan tâm của Chi đoàn Các cơ quan thường trú khu vực miền Trung, Thông tấn xã Việt Nam, phối hợp với Đoàn thanh niên VTV8 và các nhà hảo tâm, không ngại đường sá xa xôi, cách trở, đã tổ chức đêm Vui Trung thu tạo không khí vui tươi ấm áp, ý nghĩa cho trẻ em trên địa bàn xã.

Anh Lê Phước Như Ngọc, Bí thư Chi đoàn Các cơ quan thường trú khu vực miền Trung, Thông tấn xã Việt Nam, cho biết chương trình "Vui hội trăng rằm" đem đến cho trẻ em vùng cao Sơn Lập một mùa Trung thu vui tươi, đầm ấm. Chương trình còn thể hiện vai trò xung kích tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ, lan tỏa tình yêu thương, trách nhiệm xã hội của các cơn quan, đơn vị, nhà hảo tâm đối với thiếu nhi vùng cao. 

Phạm Cường (TTXVN)
Phó Chủ tịch nước vui Tết Trung thu với học sinh tại Yên Bái
Phó Chủ tịch nước vui Tết Trung thu với học sinh tại Yên Bái

Tối 8/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác của Trung ương đã tham dự đêm hội trăng rằm, tặng quà cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú - Trung học Cơ sở huyện Văn Yên (Yên Bái) và đại diện các em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật trên địa bàn huyện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN