Người thương binh làm kinh tế giỏi

Dũng cảm trong chiến đấu và thành công trong phát triển kinh tế, cựu chiến binh, thương binh Châu Minh Đức (sinh năm 1949, ở xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) đã vinh dự được nhận Huân chương Quyết thắng hạng Nhất, Huân chương kháng chiến hạng Nhì, Huy chương giải phóng hạng Nhì và Huân chương Lao động hạng Ba.

 Ông còn được nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp, các ngành.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Vĩnh Châu (Sóc Trăng) từ năm lên 10 tuổi, ông Đức đã vừa đi học, vừa cùng mẹ làm giao liên, đưa thư cho cách mạng. Năm 16 tuổi, ông về công tác tại Cơ quan nông dân tỉnh Sóc Trăng lúc bấy giờ với nhiệm vụ bảo vệ người đứng đầu cơ quan. Bốn năm sau đó, khi thị xã Sóc Trăng thành lập đội quyết tử đầu tiên, ông được bầu làm đội trưởng; tăng cường cho đại đội 301 - đại đội bộ binh huyện Vĩnh Châu, một trong hai đại đội của Sóc Trăng lúc bấy giờ.

 Người thương binh làm kinh tế giỏi ảnh 1

Trang trại nuôi lợn của cựu chiến binh Châu Minh Đức cho thu nhập tiền tỷ mỗi năm.

Trong những năm ở chiến trường, ông Châu Minh Đức luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài nhiệm vụ làm mã thám và tham gia Ban Chấp hành Thị Đoàn, Ủy viên Ban cán sự khu vực 2, ngày ấy, ông còn tham gia chỉ đạo phong trào học sinh sinh viên thị xã, phát động quần chúng và xây dựng cơ sở cách mạng trong vùng địch tạm chiến. Vào 2 giờ ngày 30/4/1975, ông là một trong những người trực tiếp tham gia tấn công địch ở thị xã Sóc Trăng. Trưa 30/4/1975, nhận được tin Sài Gòn - Gia Định hoàn toàn giải phóng, sau đó, thời khắc lịch sử Sóc Trăng hoàn toàn giải phóng cũng đến, ông cùng đồng đội đã vui mừng chạy xe khắp thị xã.

Trong những năm tháng chiến tranh, ông Đức đã bị thương, tỷ lệ thương tật 61%, thương binh hạng 2/4. Đất nước thống nhất, ông Châu Minh Đức trải qua nhiều vị trí công tác như Phó Ban Tổ chức Thị ủy, Trưởng Ban Tổ chức - Lao động Xã hội Thị ủy Sóc Trăng. Năm 1986, ông về hưu khi mới 37 tuổi. Sau khi về hưu, cựu chiến binh Châu Minh Đức lại nỗ lực phát triển kinh tế gia đình.

Buổi đầu khai hoang để nuôi tôm, nuôi bò, nuôi lợn, vợ chồng ông Đức gặp không ít khó khăn, thậm chí đã nhiều lần thất bại. Song ông cùng gia đình đã nỗ lực vượt qua khó khăn, dần ổn định kinh tế gia đình. Hằng năm, trang trại của gia đình ông nuôi khoảng 1.200 con lợn. Cùng với trồng lúa, trừ chi phí sản xuất, thu nhập mỗi năm của gia đình ông đạt từ 700 triệu - 1,7 tỷ đồng.

Ngoài việc hỗ trợ người dân lợn giống để phát triển chăn nuôi, ông còn tích cực tham gia đóng góp quỹ hỗ trợ của Hội nông dân hàng năm, cung ứng lợn giống chất lượng cao cho các dự án hỗ trợ hộ nghèo trong và ngoài tỉnh. Hiện trang trại chăn nuôi của gia đình ông tạo việc làm cho 7 lao động nghèo ở địa phương với mức lương ổn định 3 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh việc phát triển kinh tế gia đình, ông còn tích cực tham gia các phong trào của địa phương và giữ chức vụ trong một số hội đoàn thể. Hiện nay, ông là Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Sóc Trăng, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Sóc Trăng…

Ông Nguyễn Văn Săng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng nhận xét: Mặc dù là thương binh hạng 2/4 song cựu chiến binh Châu Minh Đức phát triển kinh tế rất hiệu quả và luôn tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, nhất là phong trào đóng góp xây dựng nông thôn mới. Ông là tấm gương sáng cho nhân dân và thế hệ trẻ trên địa bàn học hỏi, noi theo.

Với tâm niệm “làm gì cũng tới nơi tới chốn, làm hết sức mình, đóng góp được gì cho xã hội là sẵn sàng đóng góp”, cựu chiến binh Châu Minh Đức chia sẻ: Bao người đã ngã xuống, bao người đã mang thương tật suốt đời để đất nước có độc lập, tự do, hạnh phúc như ngày hôm nay. Thế hệ trẻ hôm nay và mai sau cần phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh.

Bài và ảnh: Hoài Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàng trăm suất ăn miễn phí hỗ trợ người dân vùng ngập lụt

Hàng trăm suất ăn miễn phí hỗ trợ người dân vùng ngập lụt

Trước tình hình mưa lớn gây ngập lụt tại nhiều khu vực trên địa bàn, các tổ chức, cá nhân ở tỉnh Lâm Đồng đã chung tay hỗ trợ lương thực, suất ăn và nhu yếu phẩm, góp phần giúp đỡ người dân đang phải sơ tán, di dời đến nơi an toàn.

Khen thưởng nam sinh lớp 11 dũng cảm cứu hai em nhỏ rơi xuống sông

Khen thưởng nam sinh lớp 11 dũng cảm cứu hai em nhỏ rơi xuống sông

Để kịp thời biểu dương, khen thưởng và lan tỏa hành động dũng cảm cứu hai em nhỏ bị đuối nước của em Nguyễn Mạnh Hùng (học sinh lớp 11B1, Trường Trung học phổ thông B Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình), ngày 25/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình tổ chức chương trình tuyên dương, khen thưởng học sinh có hành động dũng cảm cứu người.

Âm nhạc vì hành trình giải cứu những chú gấu cuối cùng

Âm nhạc vì hành trình giải cứu những chú gấu cuối cùng

Ngày 24/9, tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam, Vườn Quốc gia Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ, nghệ sĩ piano và nhà soạn nhạc người Anh Rick Wakeman CBE đã có buổi biểu diễn đặc biệt dành tặng những con gấu được giải cứu từ các cơ sở nuôi gấu lấy mật trên cả nước.