Người rèn cái chữ cho con em đồng bào Bahnar

Gần 20 năm dạy học ở trường Tiểu học xã Glar, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai, cô giáo H'Ner, dân tộc Bahnar đã trở thành con chim đầu đàn của nhà trường trong việc chăm lo cái chữ cho con em đồng bào dân tộc ở các buôn làng.
Gần 20 năm dạy học ở trường Tiểu học xã Glar, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai, cô giáo H'Ner, dân tộc Bahnar đã trở thành con chim đầu đàn của nhà trường trong việc chăm lo cái chữ cho con em đồng bào dân tộc ở các buôn làng. Ngay từ khi còn học phổ thông, cô giáo H'Ner đã ý thức được chính có cái chữ mới làm cho "cái đầu" của người Bahnar mình sáng ra, biết cách làm ăn mới và thoát đói nghèo, lạc hậu.
Người rèn cái chữ cho con em đồng bào Bahnar ảnh 1

Cô giáo H’Ner dạy phụ đạo cho học sinh yếu kém tại nhà.

Trong quá trình dạy học, cô giáo H'Ner luôn coi học sinh như con em của mình. Ban đầu, khó khăn nhất là huy động các cháu trong độ tuổi đến lớp và duy trì sĩ số đến cuối năm học, bởi nhiều phụ huynh thường đưa con em mình lên nương rẫy để lao động. Cô giáo H'Ner đã không quản ngại khó khăn cùng với nhà trường và các già làng, trưởng bản đến từng hộ để tuyên truyền, vận động theo phương châm "mưa dầm, thấm sâu", nhằm nâng cao ý thức trong cộng đồng, tự nguyện cho con em mình đến trường lớp. Ngoài kiến thức sư phạm tiếp thu ở trường, cô luôn học hỏi kinh nghiệm ở các bạn đồng nghiệp về phương pháp soạn giáo án, phương pháp truyền đạt từng môn học... nhằm giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ. Cô đã tự mình mua máy vi tính để soạn giáo án, sưu tầm trên mạng những gì cần thiết phục vụ cho công tác dạy học để áp dụng vào trong quá trình giảng dạy. Hàng ngày, cô H’Ner còn dành thời gian đưa học sinh học lực yếu về nhà riêng của mình để phụ đạo thêm. Nhờ vậy, năm học nào lớp học do cô phụ trách đều đạt 100% số học sinh lên lớp; 100% số cháu trong độ tuổi ở làng Tuơh K'Tu đều đến lớp học và duy trì được sĩ số đến cuối năm học; không có trường hợp nào bỏ học giữa chừng như trước đây nữa. Bài và ảnh: Văn Thông

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.