Người nuôi tôm hùm Khánh Hòa giảm thả giống vì giá thấp

Hiện nay nghề nuôi tôm hùm tại Khánh Hòa đang gặp nhiều khó khăn do giá bán giảm, chi phí đầu vào tăng, tỷ lệ hao hụt cao. Trong khi đó, thị trường tiêu thụ còn phụ thuộc lớn vào xuất khẩu.

Những yếu tố này khiến nhiều hộ nuôi tại các vùng trọng điểm như Đầm Môn, Vạn Ninh, Cam Ranh giảm thả giống so với trước.

Chú thích ảnh
Xã Vạn Ninh - khu vực nuôi biển tập trung của tỉnh có 1.169 hộ nuôi biển gồm cả tôm hùm và cá biển. 

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN tại khu vực Đầm Môn (xã Đại Lãnh và Vạn Ninh) - vùng nuôi được quy hoạch lớn nhất tỉnh Khánh Hòa, hầu hết người nuôi tôm hùm giảm thả giống so với các năm trước. Giá tôm hùm bông thương phẩm hiện dao động khoảng 1,3 - 1,4 triệu đồng/kg. Tôm hùm xanh có thời điểm chỉ đạt khoảng 800.000 - 900.000 đồng/kg. Mức giá này thấp so với chi phí đầu tư lồng bè, con giống, thức ăn và nhân công.

Chú thích ảnh
Người dân đưa thức ăn tôm hùm xuống thuyền nhỏ để đưa ra vùng biển xa bờ. 
Chú thích ảnh
Người dân đưa thức ăn tôm hùm xuống thuyền nhỏ để đưa ra vùng biển xa bờ. 
Chú thích ảnh
Người dân đưa thức ăn tôm hùm xuống thuyền nhỏ để đưa ra vùng biển xa bờ. 

Ông Đặng Ngọc Dương, người nuôi tôm hùm ở Đầm Môn cho biết, những năm gần đây, lợi nhuận từ nghề nuôi tôm hùm giảm rõ rệt. Tỷ lệ hao hụt trong quá trình nuôi khoảng 40%. Có những vụ, người nuôi thả 100 con giống thì mất từ 40 - 60 con do bị bệnh. Nhiều hộ đã thận trọng và thả nuôi ít lại.

Chú thích ảnh
Tại Khánh Hòa, nghề nuôi tôm hùm, cá biển vẫn là sinh kế quan trọng của người dân ven biển. 

Tại Khánh Hòa, nghề nuôi tôm hùm vẫn là sinh kế quan trọng của người dân ven biển. Tuy nhiên, người nuôi đang chịu áp lực từ nhiều phía. Giá tôm thương phẩm thấp làm giảm khả năng tái đầu tư. Nguồn giống khan hiếm làm chi phí đầu vụ tăng. Dịch bệnh làm tỷ lệ hao hụt cao. Vì vậy, nhiều hộ không còn mạnh dạn mở rộng số lồng nuôi.

Chú thích ảnh
Người nuôi tôm hùm khu vực Đầm Môn, xã Đại Lãnh thu hoạch tôm hùm. 

Xã Vạn Ninh - khu vực nuôi biển tập trung của tỉnh có 1.169 hộ nuôi biển gồm cả tôm hùm và cá biển. Từ đầu năm đến nay, sản lượng nuôi trồng thủy sản của xã Vạn Ninh đạt khoảng 1.467 tấn, giá trị đạt trên 102 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt 23 khu vực biển để phát triển nuôi biển công nghệ cao. 
Chú thích ảnh
Người nuôi tôm hùm khu vực Đầm Môn, xã Đại Lãnh thu hoạch tôm hùm.

Theo ông Nguyễn Văn Phương, Trưởng phòng Kinh tế xã Vạn Ninh, nuôi trồng thủy sản hiện nay gặp nhiều khó khăn. Trên địa bàn xã chưa có cơ sở cung ứng giống. Xã cũng chưa có cơ sở sản xuất và kinh doanh thức ăn, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường. Trong khi đó, thị trường tiêu thụ chủ yếu qua các vựa thu mua và doanh nghiệp nhỏ lẻ từ địa phương khác. Địa phương chưa hình thành chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm ổn định.

Chú thích ảnh
Người nuôi tôm hùm ở Đầm Môn cho biết, những năm gần đây, lợi nhuận từ nghề nuôi tôm hùm giảm rõ rệt. Tỷ lệ hao hụt trong quá trình nuôi khoảng 40%. 
Tin, ảnh: Đặng Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Phong trào “Bình dân học vụ số” hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được xã đảo Long Sơn (Thành phố Hồ Chí Minh) quyết liệt triển khai theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng bè” gần gũi với dân, sát thực tế, đang tạo ra luồng sinh khí mới ở nơi bốn bề sóng nước.
Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Ngày 26/8, tại Đồn Biên phòng Hàm Luông, (xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long), Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và môi trường tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.
Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp quyết liệt triển khai các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh, nhằm nỗ lực gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2026.
Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, An Giang xác định mục tiêu đến năm 2030 sẽ nâng tầm nghề nuôi biển phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại và ứng dụng công nghệ cao. Các khu vực trọng điểm như Kiên Hải và Phú Quốc sẽ trở thành trung tâm nuôi biển công nghiệp của vùng, khép kín chuỗi giá trị từ sản xuất giống, nuôi thương phẩm đến chế biến sâu và xuất khẩu. Mỗi lồng nuôi cá trên biển không chỉ đem lại sự thịnh vượng cho ngư dân mà còn là một "cột mốc xanh" khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc.