Người dân Pháp ngày càng cảm thấy bất an

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, kết quả một cuộc khảo sát dư luận được công bố ngày 19/12 cho thấy 72% người Pháp cho rằng không còn bất cứ nơi nào trên lãnh thổ nước này thực sự an toàn, phản ánh mức độ lo ngại ngày càng sâu rộng về an ninh trong xã hội Pháp hiện nay.
Chú thích ảnh
Cảnh sát Pháp tuần tra tại Strasbourg. Ảnh: THX/TTXVN

Cuộc thăm dò nói trên do Viện nghiên cứu dư luận và khảo sát xã hội CSA thực hiện cho một số cơ quan truyền thông. Tỷ lệ này tăng nhẹ so với mức 70% ghi nhận trong khảo sát tương tự hồi tháng 5/2025, cho thấy cảm giác bất an của người dân tiếp tục gia tăng theo thời gian.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa các nhóm xã hội. Phụ nữ bày tỏ mức độ lo lắng cao hơn nam giới, với 76% phụ nữ đồng ý rằng “không còn nơi nào an toàn ở Pháp”, so với 66% ở nam giới. Cảm nhận này xuất hiện ở tất cả các nhóm tuổi, trong đó đáng chú ý là nhóm 18-24 tuổi với 75% và nhóm 35-49 tuổi với 74% người được hỏi chia sẻ quan điểm trên.

Xét theo khuynh hướng chính trị, tâm trạng bất an thể hiện rõ nhất trong bộ phận cử tri cánh hữu. Có tới 93% cử tri của đảng Tập hợp Quốc gia và 80% cử tri của đảng Những người Cộng hòa cho rằng không còn nơi nào thực sự an toàn tại Pháp. Tỷ lệ này thấp hơn ở các cử tri ủng hộ đảng Xã hội (62%) và đặc biệt thấp trong nhóm ủng hộ đảng Nước Pháp Bất khuất, với 31%.

Sự khác biệt cũng được ghi nhận theo nghề nghiệp và nơi cư trú. Tuy nhiên, dù sinh sống tại các đô thị lớn hay khu vực nông thôn, phần lớn những người tham gia khảo sát đều cho biết họ cảm thấy an ninh cá nhân đang bị đe dọa.

Nỗi lo này không phải là cảm giác mơ hồ. Nhiều cuộc khảo sát gần đây cho thấy một tỷ lệ lớn người Pháp bày tỏ lo lắng về nguy cơ xảy ra các vụ tấn công khủng bố vào dịp cuối năm, đồng thời kêu gọi tăng cường hơn nữa các biện pháp bảo đảm an ninh trên toàn quốc.

Theo giới chuyên gia, cảm nhận về an ninh của người dân không chỉ phụ thuộc vào số liệu tội phạm thực tế, mà còn chịu tác động mạnh từ truyền thông, các sự kiện an ninh gần đây và những trải nghiệm bất an trong đời sống hằng ngày, đặc biệt đối với phụ nữ và các nhóm dễ bị tổn thương.

Hữu Chiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.