Tòa Hiến pháp Hàn Quốc cách chức Tư lệnh cảnh sát quốc gia

Tòa Hiến pháp Hàn Quốc ngày 18/12 đã ra phán quyết cách chức ông Cho Ji Ho, Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát quốc gia vì đã tham gia thực thi thiết quân luật vi hiến theo chỉ đạo trái pháp luật của Tổng thống, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hiến định. Đây là lần đầu Tòa Hiến pháp chấp nhận kiến nghị luận tội của Quốc hội đối với người đứng đầu lực lượng cảnh sát và ra phán quyết cách chức.
Chú thích ảnh
Ông  Cho Ji Ho, tân lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, tuyên thệ nhậm chức trong phiên điều trần phê chuẩn tại Quốc hội ở quận Yeongdeungpo, Seoul, ngày 29/7/2024. Ảnh tư liệu (minh họa): Yonhap 

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phán quyết của tòa nêu rõ ông Cho chỉ đạo phong tỏa, kiểm soát tiếp cận trụ sở Quốc hội trong tình trạng thiết quân luật ban bố ngày 3/12 năm ngoái; điều động cảnh sát đến Văn phòng Ủy ban Bầu cử Quốc gia tại Gwacheon và Viện đào tạo bầu cử Suwon để hỗ trợ lực lượng thiết quân luật; qua đó xâm phạm quyền lập pháp, nguyên tắc đại diện dân chủ và phân quyền. Tòa xác định ông Cho đã gặp cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol tại “nhà an toàn” trước khi tuyên bố thiết quân luật và nhận chỉ đạo “kiểm soát Quốc hội như quân đội”, rồi triển khai lực lượng cảnh sát phong tỏa toàn bộ cổng ra vào.

Tòa kết luận việc hỗ trợ các hoạt động kiểm soát tại Ủy ban Bầu cử là tiếp tay cho nỗ lực khám xét, thu giữ không có lệnh, xâm phạm tính độc lập của cơ quan bầu cử, gây tác động tiêu cực đối với trật tự hiến pháp. Vụ việc khép lại chuỗi 4 phiên luận tội liên quan vấn đề thiết quân luật ngày 3/12: cựu Tổng thống Yoon bị cách chức hồi tháng 4; kiến nghị luận tội cựu Thủ tướng Han Duck Soo và cựu Bộ trưởng Tư pháp Park Sung Jae đã bị bác bỏ. Ông Cho tuyên bố tôn trọng phán quyết và bày tỏ hy vọng “không xảy ra các trường hợp tương tự trong lực lượng công quyền”.

Đức Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.