Lần đầu tiên hai Tư lệnh Quân đoàn của Ukraine bị cách chức cùng vì một lý do

Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine, Đại tướng Oleksandr Syrskyi đã cách chức Tư lệnh Quân đoàn 17 Volodymyr Silenko và Tư lệnh Quân đoàn 20 Maksym Kituha vì “những thiếu sót trong chỉ huy quân đội”.
Chú thích ảnh
Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi (phải). Ảnh: AFP/TTXVN

Báo The Kyiv Post của Ukraine ngày 16/9 cho biết Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine xác nhận hôm 15/9 rằng Tổng Tư lệnh Oleksandr Syrskyi đã cách chức hai chỉ huy quân đoàn sau những thất bại trên chiến trường.

Theo đó, Đại tướng Syrskyi đã cách chức ông Volodymyr Silenko, Tư lệnh Quân đoàn 17, và ông Maksym Kituha, Tư lệnh Quân đoàn 20, với lý do “những thiếu sót trong công tác chỉ huy quân đội”.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nói với hãng tin Suspilne rằng việc lãnh đạo kém hiệu quả của hai sĩ quan này đã dẫn đến tổn thất về binh lực và mất lãnh thổ tại các khu vực Zaporizhzhia và Novopavlivka. Thông báo cho biết thêm, sau khi bị cách chức, cả hai người sẽ tiếp tục phục vụ trong các vị trí khác.

Theo báo Ukrainska Pravda, đơn vị đầu tiên đưa tin về sự thay đổi nêu trên vào hôm 15/9, đây là lần cách chức đầu tiên kể từ khi Ukraine áp dụng hệ thống chỉ huy theo quân đoàn vào đầu năm nay và các quyết định liên quan được thực hiện cách đây khoảng một đến hai tuần.

Quân đoàn của ông Silenko được triển khai tại vùng Zaporizhzhia, nơi các lực lượng Ukraine gần đây đã mất ngôi làng Kamyanske và một phần làng Plavni bên bờ sông Dnipro.

Quân đoàn của ông Kituha đóng tại khu vực giáp ranh Donetsk và Dnipropetrovsk, nơi các lực lượng của Liên bang Nga đã tiến sâu vào lãnh thổ Dnipropetrovsk.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở ở Mỹ gần đây đánh giá rằng các lực lượng của Liên bang Nga đã có bước tiến ở phía Đông vùng Zaporizhzhia. Đoạn video định vị địa lý công bố ngày 15/9 cho thấy các đơn vị của Liên bang Nga đã chiếm được Olhivske, nằm ở phía Đông Bắc Hulyaipole.

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tuyên bố rằng các đơn vị thuộc Trung đoàn Bộ binh Cơ giới số 114 của họ đã tham gia tác chiến.

Các blogger quân sự của Liên bang Nga cũng tuyên bố có thêm thắng lợi gần Temyrivka và Novoivanivka, mặc dù những thông tin này chưa được xác nhận.

ISW bổ sung rằng quân đội Liên bang Nga tiếp tục tiến hành các chiến dịch tấn công ở phía Tây Zaporizhzhia nhưng không đạt được thêm bước tiến nào.

Tuần trước, ông Syrskyi cho biết Liên bang Nga hiện có ưu thế gấp ba lần về nhân lực và trang thiết bị, và ở một số khu vực, con số này tăng lên gấp bốn đến sáu lần.

Trong một bài đăng trên Facebook, ông Syrskyi viết rằng vào tháng 8, Moskva (Moscow) đặt mục tiêu chọc thủng phòng tuyến Ukraine và bao vây lực lượng ở khu vực Pokrovsk-Myrnohrad.

Ông Syrskyi cũng cho biết các cuộc tấn công quy mô lớn đã được lên kế hoạch ở hướng Novopavlivka và Zaporizhzhia – chính những khu vực mà sau đó ông đã cách chức hai tư lệnh quân đoàn – nhưng đã bị Lực lượng Phòng thủ Ukraine đánh chặn, buộc các lực lượng của Liên bang Nga phải trì hoãn đợt tấn công ở Zaporizhzhia và điều chuyển lực lượng lính thủy đánh bộ sang vùng Donetsk.

Hiện chưa rõ việc cách chức này diễn ra trước hay sau tuyên bố công khai của ông Syrskyi.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.