Tình báo Ukraine thừa nhận tấn công mạng làm tê liệt cuộc bầu cử của Nga tại Crimea

Lực lượng tác chiến mạng của Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) đã tấn công hệ thống bầu cử của Liên bang Nga hôm 14/9.
Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ về bầu cử ở Liên bang Nga: TASS

Báo The Kyiv Post ngày 15/9 cho biết Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) tuyên bố rằng các chuyên gia mạng của họ đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn, khiến các tài nguyên số của Ủy ban Bầu cử Trung ương Liên bang Nga (CEC) bị tê liệt trong thời gian diễn ra cuộc bỏ phiếu toàn quốc ngày 14/9, bao gồm cả những cuộc bầu cử đang được tổ chức tại các vùng lãnh thổ Ukraine đang nằm dưới sự kiểm soát của Liên bang Nga.

Một nguồn tin trong Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine nói với tờ The Kyiv Post rằng chiến dịch này nhằm phá vỡ hoạt động bỏ phiếu trực tuyến mà Kiev gọi là “những cuộc bầu cử bất hợp pháp” do Moskva (Moscow) tổ chức ở các khu vực của Ukraine đã bị sáp nhập vào Liên bang Nga.

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine mô tả chiến dịch tấn công mạng ngày 14/9 là một hành động “trả đũa trên không gian mạng” gắn trực tiếp với nỗ lực của Liên bang Nga trong việc tổ chức bỏ phiếu tại các vùng lãnh thổ Ukraine đang nằm dưới sự kiểm soát quân sự của Moskva.

Cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) do các chuyên gia mạng của Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine tiến hành đã nhắm vào nhiều hệ thống chủ chốt của Liên bang Nga, bao gồm: máy chủ của Ủy ban Bầu cử Trung ương Liên bang Nga và nền tảng bỏ phiếu điện tử từ xa, các bộ định tuyến trục chính của nhà cung cấp viễn thông quốc doanh Rostelecom…

Kết quả là quyền truy cập vào các nền tảng số bị tê liệt trong nhiều giờ, ngăn cản nhiều công dân Liên bang Nga bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử thống đốc và thị trưởng trên khắp đất nước.

Quan chức Liên bang Nga đã thừa nhận sự gián đoạn.

Vào ngày 14/9, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Liên bang Nga, bà Ella Pamfilova cho biết hệ thống mạng bầu cử nước này đang đối mặt với một cuộc tấn công chưa từng có trong quá trình tiến hành bầu cử địa phương.

Hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga TASS ngày 15/9 cũng cho biết kể từ khi cuộc bầu cử bắt đầu, trang web của Ủy ban Bầu cử Trung ương Liên bang Nga đã bị tấn công hơn 500.000 lần và “đã có trục trặc trong việc cập nhật và truyền phát video”.

Trong khi đó, hệ thống bỏ phiếu điện tử từ xa đã đẩy lùi 700 cuộc tấn công, “nhiều hơn so với kỳ bầu cử tổng thống năm ngoái”.

Theo báo The Kyiv Post, Roskomnadzor – cơ quan quản lý internet của Liên bang Nga – cũng xác nhận tình trạng trục trặc trong các dịch vụ bỏ phiếu từ xa, đổ lỗi cho “suy giảm lưu lượng trên mạng trục chính của Rostelecom”.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ukraine lên án, gọi cuộc bầu cử của Moskva tại Crimea và Sevastopol là “giả mạo”.

Ngày 14/9, Liên bang Nga đã tổ chức “bầu cử bổ sung” cho các hội đồng thành phố ở Simferopol và Sevastopol, cũng như cuộc bầu chọn “thống đốc” Sevastopol.

Kiev nhấn mạnh tiến trình này vi phạm luật pháp quốc tế và bất kỳ cá nhân nào được “bầu cử” đều không có cơ sở pháp lý để nắm giữ chức vụ.

Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố: “Việc tổ chức những cái gọi là ‘cuộc bầu cử’ trên lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng là bất hợp pháp, và kết quả của chúng vô giá trị”, đồng thời kêu gọi các đối tác không công nhận kết quả hoặc hợp tác với chính quyền tại các khu vực là lãnh thổ của Ukraine hiện nằm dưới sự kiểm soát của Liên bang Nga.

Cơ quan này cũng cảnh báo rằng những người tham gia sẽ phải chịu trách nhiệm theo luật pháp Ukraine và các lệnh trừng phạt quốc tế.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.