Người có uy tín là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương

Thời gian qua, việc triển khai các chính sách dân tộc, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 giai đoạn 2021–2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025, đã tạo tác động tích cực, toàn diện đối với phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông tặng quà cho những người có uy tín tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Nguyễn 

Phát biểu tại buổi tiếp đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị mới đây, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông đánh giá cao vị trí, vai trò vô cùng to lớn của đội ngũ người có uy tín trên địa bàn tỉnh.

"Thời gian qua, người có uy tín là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền; là “cầu nối” vững chắc giữa ý Đảng và lòng dân. Bằng tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu và uy tín cá nhân, đội ngũ người có uy tín đã không quản ngại khó khăn “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, vận động đồng bào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; tích cực bài trừ hủ tục; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc; hòa giải các mâu thuẫn tại cơ sở; xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại vùng biên giới", Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông, khẳng định.

Theo Thứ trưởng Y Thông, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đang khẩn trương tham mưu xây dựng Nghị định của Chính phủ về người có uy tín nhằm nâng tầm chính sách, nâng cao mức hỗ trợ, chăm lo toàn diện hơn nữa cho các vị về cả vật chất lẫn tinh thần.  

Thứ trưởng Y Thông đề nghị Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Trị tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng; triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng các chế độ chính sách đối với người có uy tín theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, cần chú trọng công tác bồi dưỡng, cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi và động viên, tôn vinh kịp thời để người có uy tín phát huy tối đa vai trò của mình.

Thứ trưởng Y Thông bày tỏ mong muốn và tin tưởng rằng, đội ngũ người có uy tín sẽ tiếp tục giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, phát huy kinh nghiệm, sự am hiểu phong tục tập quán để làm tốt hơn nữa vai trò “gương mẫu đi đầu”. Tiếp tục là nhân tố tích cực truyền cảm hứng tự lực vươn lên cho đồng bào, cùng cấp ủy và chính quyền địa phương giữ gìn sự bình yên, phát triển bản làng giàu đẹp, thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đó có chủ trương tổ chức sắp xếp lại thôn, bản, phum, sóc theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Chú thích ảnh
Đại diện người có uy tín tỉnh Quảng Trị phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Nguyễn Hải

Khái quát kết quả thực hiện chính sách dân tộc, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, bà Nguyễn Thị Lài, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh cho biết: Tỉnh Quảng Trị được thành lập trên cơ sở hợp nhất tỉnh Quảng Trị cũ và tỉnh Quảng Bình cũ. Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh có diện tích 7.757 km², chiếm 61,08% diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Các dân tộc thiểu số sinh sống chủ yếu gồm: Bru - Vân Kiều với các nhóm Vân Kiều, Khùa, Ma Coong, Trì; dân tộc Chứt với các nhóm Sách, Mày, Rục, Arem, Mã Liềng; dân tộc Tà Ôi, chủ yếu là Pa Cô. Ngoài ra còn có một số dân tộc khác như Mường, Thổ, Tày, Nùng, Thái…

Thời gian qua, việc triển khai các chính sách dân tộc, đặc biệt là Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719 giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025, đã tạo tác động tích cực, toàn diện đối với phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các kết quả nổi bật gồm: đời sống vật chất, tinh thần và thu nhập của người dân từng bước được nâng lên; hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư; giáo dục, y tế, văn hóa có chuyển biến; chất lượng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số được cải thiện; bản sắc văn hóa dân tộc được bảo tồn, phát huy; bình đẳng giới, chăm lo phụ nữ và trẻ em được chú trọng; hệ thống chính trị cơ sở được củng cố; an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Các chính sách không chỉ hỗ trợ sinh kế, hạ tầng, nhà ở, nước sinh hoạt, giáo dục, y tế mà còn góp phần củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng và Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cũng tại buổi gặp mặt, các đại biểu là người uy tín đại diện cho các đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị đề xuất, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến đất đai (đất ở và đất sản xuất); việc làm cho con em là sinh viên người dân tộc thiểu số sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng trở về địa phương; cơ sở hạ tầng như đường giao thông nông thôn, cầu dân sinh và hệ thống nước sinh hoạt tại các bản vùng sâu, vùng xa; các chế độ chính sách cho Người có uy tín và việc gìn giữ, bảo tồn văn hóa tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

V.T/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở

Củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở

Ngày 23/10, Trung tâm Nội dung số và Truyền thông (Thông tấn xã Việt Nam) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã và Công an xã Chiềng Mai (tỉnh Sơn La) tổ chức Lễ khánh thành công trình “Mái ấm bản vui” tại khu dân cư Pha Đin, thuộc bản Buốt Văn.

Báo Tin tức và Dân tộc nhận nhiều thư khen tin hay, bài tốt

Báo Tin tức và Dân tộc nhận nhiều thư khen tin hay, bài tốt

Chiều 23/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố cùng tổ chức trao hỗ trợ tác phẩm báo chí hay, xuất sắc quý III/2026. Báo Tin tức và Dân tộc có bốn tác phẩm viết về TP Hồ Chí Minh được trao hỗ trợ.

Chia sẻ nhiều cách làm hay thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm

Chia sẻ nhiều cách làm hay thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm

Ngày 23/10, tại phường Hoa Lư, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn.