Ngừng tổ chức Lễ hội Văn hóa dân gian tỉnh Khánh Hòa năm 2020

Ngày 30/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành thông báo số 346/TB-UBND truyền đạt kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân về việc dừng tổ chức Lễ hội Văn hóa dân gian tỉnh Khánh Hòa năm 2020 tại thành phố Nha Trang đã được lên kế hoạch vào ngày 1/8/2020.
Chú thích ảnh
Lễ hội cầu ngư tại Khánh Hòa. Ảnh tư liệu: Nguyên Lý/TTXVN

Thông báo cho biết thêm, trước diễn biến dịch COVID-19 phức tạp, khó lường hiện nay, việc ngừng tổ chức Lễ hội là nhằm đảm bảo sức khỏe cho nhân dân và du khách, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Lễ hội Văn hóa dân gian tỉnh Khánh Hòa lần thứ nhất có chủ đề: “Khánh Hòa - Những sắc màu văn hóa" dự kiến sẽ diễn ra tại Quảng trường 2/4 (thành phố Nha Trang). Chuẩn bị cho sự kiện này, Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa đã lắp đặt hệ thống sân khấu biểu diễn và khán đài quy mô 6.000 chỗ ngồi để phục vụ nhân dân và du khách đến theo dõi trực tiếp.

Hoạt động này nhằm tôn vinh, góp phần giới thiệu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân gian đặc sắc của địa phương Khánh Hòa, đồng thời để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII; tạo không khí sôi nổi, thu hút khách du lịch đến với tỉnh.

Chương trình dự kiến kéo dài 90 phút, khắc họa những nét văn hóa dân gian của tỉnh Khánh Hòa như: lễ hội Cầu ngư ở Khánh Hòa, lễ hội Tháp Bà Ponagar Nha Trang, lễ bỏ mả của người Raglai, nghệ thuật “Bài chòi” - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO công nhận... Bên cạnh đó, chương trình còn có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa và nhiều ngôi sao ca nhạc trong nước...

Theo dự kiến, chương trình còn tổ chức một số sân khấu nhỏ dọc đường Trần Phú, thành phố Nha Trang để biểu diễn nghệ thuật đường phố, bao gồm các trích đoạn tuồng, dân ca đậm nét truyền thống do các nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa thực hiện; biểu diễn “Hô hát bài chòi”…

Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa đã kích hoạt lại kế hoạch ứng phó, phòng chống dịch COVID-19, đồng thời bổ sung yêu cầu, nhiệm vụ mới, như: tăng cường kiểm tra, phát hiện các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép trong cộng đồng để khẩn trương xử lý, thực hiện cách ly theo quy định; tuyên truyền người dân hạn chế đi đến các vùng đang có dịch, những người đến hoặc về từ vùng đang có dịch phải khai báo y tế, tự cách ly và theo dõi sức khỏe; đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi tiếp xúc tại nơi công cộng.

Tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu Viện Pasteur Nha Trang và các đơn vị liên quan có phương án hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu xét nghiệm COVID-19 cho tỉnh khi cần trong mọi tình huống.

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa còn yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống dịch COVID-19 để tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh.

Tiên Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.