Ngư dân tấp nập vươn khơi ​

Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, ngư dân Gia Lai đang tích cực chuẩn bị vươn khơi, bám biển để khai thác hải sản.

Thời tiết thuận lợi, vào vụ cá là động lực để bà con kỳ vọng về một chuyến mở biển thắng lợi, mang lại may mắn cho cả một năm.

Chú thích ảnh
Dịch vụ hậu cần nghề cá hoạt động hết công suất. 

Vốn là nơi luôn tấp nập tàu thuyền ra vào, những ngày gần đây, không khí tại cảng cá Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) càng sôi động hơn bao giờ hết. Từ sáng sớm đến chiều muộn, từng tốp ngư dân hối hả chuẩn bị ngư lưới cụ, lấy xăng dầu, nước đá và nhu yếu phẩm cho chuyến biển mở đầu năm mới.

Ngư dân Lê Văn Hải, chủ tàu BĐ 95300 Ts chia sẻ, sau những ngày đón Tết cùng gia đình, ngư dân đã chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, đá lạnh, lương thực, thực phẩm để ra khơi. Tàu cũng đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ liên quan đến đăng ký, đăng kiểm, chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, chỉ chờ cơ quan chức năng tại cảng kiểm tra và cho xuất bến. Hy vọng chuyến mở biển sẽ bội thu để mang lại may mắn cho cả năm.

Cách đó không xa, chủ tàu BĐ 91639 Ts Cao Văn Phê cũng đang tất bật cùng các lao động chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến mở biển đầu năm. Ông Phê chia sẻ: “Ngư dân ai cũng kỳ vọng vào chuyến biển đầu năm này, nếu chuyến đầu thuận lợi thì cả năm cũng thuận lợi theo, cho nên phải chuẩn bị hết sức kỹ càng, chờ giờ đẹp là xuất bến. Hiện đang vào mùa cá, hy vọng đánh bắt bội thu để anh em lao động có thêm thu nhập”.

Để tạo thuận lợi cho tàu thuyền xuất bến, trong những ngày qua Ban Quản lý các cảng cá Gia Lai đã tổ chức ứng trực đầy đủ, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính, đồng thời nhắc nhở ngư dân thực hiện tốt các quy định về việc đánh bắt trên biển. 

Chú thích ảnh
Tàu cá Gia Lai vươn khơi. 

Ông Đào Xuân Thiện, Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá Gia Lai cho biết: “Từ 22/2 đến nay, có hàng chục tàu cá đã làm các thủ tục đi khai thác, với chuyến biển kéo dài khoảng 10 - 12 ngày. Nhằm tạo thuận lợi cho ngư dân xuất - nhập cảng và lên cá, Ban Quản lý đã bố trí các ca trực 24/24 giờ để hỗ trợ ngư dân thực hiện các thủ tục theo quy định. Các dịch vụ hậu cần nghề cá như nước ngọt, xăng dầu, đá lạnh cũng được bố trí hợp lý để ngư dân tiếp cận thuận tiện nhất". 

“Trong khi làm các thủ tục xuất bến cho ngư dân, cán bộ Ban Quản lý tranh thủ tuyên truyền, quán triệt cho ngư dân về các quy định phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp; khi hoạt động trên biển, tàu cá phải duy trì thiết bị giám sát hành trình và ghi chép đầy đủ nhật ký khai thác; đánh bắt đúng vùng biển được phép và tuyệt đối không xâm phạm trái phép vùng biển nước ngoài”, ông Nghĩa cho biết thêm.

Không chỉ tại cảng cá Quy Nhơn, những ngày gần đây ngư dân trong tỉnh Gia Lai cũng đã mở biển trở lại. Khí thế ra quân đánh bắt đầu năm của ngư dân hứa hẹn mang lại những tín hiệu tích cực cho hoạt động khai thác hải sản ngay đầu năm mới.

Bài, ảnh: Đình Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Phong trào “Bình dân học vụ số” hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được xã đảo Long Sơn (Thành phố Hồ Chí Minh) quyết liệt triển khai theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng bè” gần gũi với dân, sát thực tế, đang tạo ra luồng sinh khí mới ở nơi bốn bề sóng nước.
Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Ngày 26/8, tại Đồn Biên phòng Hàm Luông, (xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long), Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và môi trường tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.
Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp quyết liệt triển khai các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh, nhằm nỗ lực gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2026.
Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, An Giang xác định mục tiêu đến năm 2030 sẽ nâng tầm nghề nuôi biển phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại và ứng dụng công nghệ cao. Các khu vực trọng điểm như Kiên Hải và Phú Quốc sẽ trở thành trung tâm nuôi biển công nghiệp của vùng, khép kín chuỗi giá trị từ sản xuất giống, nuôi thương phẩm đến chế biến sâu và xuất khẩu. Mỗi lồng nuôi cá trên biển không chỉ đem lại sự thịnh vượng cho ngư dân mà còn là một "cột mốc xanh" khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc.