Ngư dân Quảng Nam khó tiếp cận vốn vay đóng tàu theo Nghị định 67

Hiện nay, vẫn còn nhiều hộ ngư dân ở Quảng Nam chưa tiếp cận được với vốn vay đóng tàu công suất lớn dù đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án vay.

Sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP (Nghị định 67) của Chính phủ, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã cam kết cho ngư dân vay gần 730 tỷ đồng để đóng tàu công suất lớn. Đến thời điểm này, các ngân hàng đã giải ngân gần 692 tỷ đồng để ngư dân đóng mới và đưa vào khai thác 60 chiếc tàu có công suất từ 830 CV đến 1.100 CV.

Đến cuối năm nay sẽ có thêm 5 chiếc khác được hạ thủy đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều hộ ngư dân, chủ yếu ở huyện Thăng Bình vẫn chưa tiếp cận được với vốn vay dù đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án vay vốn đóng mới tàu cá.

Ngư dân Quảng Nam khó tiếp cận vốn vay đóng tàu theo Nghị định 67 ảnh 1

Ngư dân Quảng Ngãi chuẩn bị ngư lưới cụ cho chuyến đi biển. Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN

Theo ông Trần Quang Hảo, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Nam, sau khi hạ thủy và đưa vào khai thác ở ngư trường xa bờ, việc tiêu thụ hải sản của ngư dân chủ yếu là tiền mặt, không qua tài khoản ngân hàng. Điều này gây khó khăn cho việc quản lý dòng tiền và thu hồi nợ.

Mặt khác, chính sách hỗ trợ mua bảo hiểm tàu đóng theo Nghị định 67 vẫn còn bất cập, gây khó khăn cho ngư dân và rủi ro lớn cho ngân hàng thương mại.

Việc nhiều ngư dân khó tiếp cận với vốn vay còn xuất phát từ việc các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cho rằng phương án sản xuất kinh doanh của ngư dân không rõ ràng, thiếu tính khả thi, dẫn đến việc thu hồi vốn gốc và lãi sẽ khó khăn. Một số ngân hàng nhận xét, ngư dân không có kinh nghiệm đi biển...

Ông Ngô Tấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Quảng Nam cho biết, để đưa Nghị định 67 vào cuộc sống, UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt danh sách 92 chủ tàu đủ điều kiện đóng mới tàu cá, đạt 100% chỉ tiêu phân bổ của Trung ương; trong đó, có 60 tàu vỏ thép, 2 tàu composite, 30 tàu vỏ gỗ và 17 tàu được nâng cấp thân vỏ và máy tàu đủ sức bám biển dài ngày.

Ông Ngô Tấn cho biết, đối với những hộ ngư dân đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án vay vốn đóng mới tàu cá theo Nghị định 67 nhưng chưa được vay vốn, ngành nông nghiệp đang phối hợp với các địa phương và các ngân hàng thương mại để đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn cho từng dự án để sớm tạo điều kiện cho ngư dân được tiếp cận với nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi này.

Đoàn Hữu Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Phong trào “Bình dân học vụ số” hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được xã đảo Long Sơn (Thành phố Hồ Chí Minh) quyết liệt triển khai theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng bè” gần gũi với dân, sát thực tế, đang tạo ra luồng sinh khí mới ở nơi bốn bề sóng nước.
Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Ngày 26/8, tại Đồn Biên phòng Hàm Luông, (xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long), Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và môi trường tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.
Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp quyết liệt triển khai các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh, nhằm nỗ lực gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2026.
Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, An Giang xác định mục tiêu đến năm 2030 sẽ nâng tầm nghề nuôi biển phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại và ứng dụng công nghệ cao. Các khu vực trọng điểm như Kiên Hải và Phú Quốc sẽ trở thành trung tâm nuôi biển công nghiệp của vùng, khép kín chuỗi giá trị từ sản xuất giống, nuôi thương phẩm đến chế biến sâu và xuất khẩu. Mỗi lồng nuôi cá trên biển không chỉ đem lại sự thịnh vượng cho ngư dân mà còn là một "cột mốc xanh" khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc.