Ngư dân gặp khó khăn do giá hải sản xuống thấp

Giá nhiên liệu tăng cùng với việc thiếu thuyền viên nên hiện chỉ có trên 50% tàu thuyền tỉnh Bình Định ra khơi khai thác. Trong khi đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 khiến sức mua hải sản giảm và đẩy giá mặt hàng này xuống thấp nên ngư dân gặp nhiều khó khăn.
Chú thích ảnh
Giá hải sản thấp trong thời gian gần đây là do tình hình dịch COVID-19 khiến sức tiêu thụ giảm đáng kể.

Khai thác trên biển từ hơn một tháng nay, tàu cá của anh Nguyễn Văn Siêng cùng với 7 thuyền viên đã cập cảng Quy Nhơn để bán hải sản rồi làm thủ tục ra khơi trở lại.

Tuy nhiên, do hải sản được các đầu nậu thu mua với giá thấp, trong khi đó chi phí nhiên liệu và nhân công lại cao nên chuyến biển vừa rồi anh Siêng không có lãi, phải trông chờ vào chuyến tiếp theo. 

Anh Siêng cho biết, tàu cá của anh trước đây có 10 thuyền viên nhưng nay chỉ còn 7 người nên khai thác gặp khó khăn. Hải sản khai thác được lại bán giá rẻ, trong khi giá nhiên liệu tăng nên chuyến biển vừa rồi dù thu được 550 triệu nhưng chi phí gần như hết.

“Như mực xà loại trung trước có giá 20.000 đồng/kg thì nay còn từ 10.000-12.000 đồng/kg. Hay cá nục trước từ 160.000-180.00 đồng/khay (1 khay bình quân 17-18 kg), nay chỉ còn 120.000 đồng/khay. Trong khi đó, giá dầu nay đã lên 16.600 đồng/lít. Còn thuyền viên trước tôi trả 10 triệu đồng/tháng nhưng mùa dịch này phải trả 12 triệu đồng/tháng”, anh Siêng cho biết.

Giá thu mua hải sản thấp trong thời gian gần đây là do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp khiến sức tiêu thụ giảm đáng kể. Nhiều chủ tàu tại Bình Định không muốn ra khơi nhưng để giữ chân thuyền viên nên phải đi đánh bắt. Còn các đầu nậu cũng không mặn mà với việc thu mua hải sản vì sợ không bán được.

Anh Nguyễn Tiến Trung, thuyền viên cho biết, tàu anh có tổng cộng 13 thuyền viên, đi làm ăn chia với chủ tàu. Tuy nhiên, hiện nay do giá hải sản xuống thấp, giá xăng dầu và nhiều chi phí khác tăng nên chuyến biển vừa rồi bị lỗ.

Chú thích ảnh
Vì sức tiêu thụ trên thị trường giảm nên đầu nậu ưu tiên thu mua các loại hải sản phơi khô để bảo quản trong kho.

Anh Trung nói: “Chi phí cho một chuyến biển tàu là 250 triệu đồng nhưng chuyến vừa rồi chỉ thu được gần 200 triệu. Tuy nhiên, anh em vẫn chuẩn bị ra khơi với hy vọng chuyến biển tới sẽ có lãi, giữ ổn định ngày công lao động cho mọi người”.

Theo chị Nguyễn Thị Cốc, một đầu nậu thu mua thủy sản tại thành phố Quy Nhơn, hiện nay hầu hết các loại hải sản từ tươi sống đến phơi khô đều bị rớt giá. Nguyên nhân vì tình hình dịch bệnh nên sức mua trên thị trường tụt giảm. Chị là một trong số ít đầu nậu còn đi thu mua hải sản hiện nay để giữ chân bạn hàng.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định, trong 6 tháng đầu năm 2021, sản lượng khai thác hải sản toàn tỉnh đạt trên 125.000 tấn, tăng 2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, sản lượng khai thác cá ngừ đại dương chỉ đạt gần 7.000 tấn, giảm 4,6% so với cùng kỳ.

Chú thích ảnh
Thuyền viên của tàu QNg 94257 (quê Quảng Ngãi, cập cảng Quy Nhơn để tránh dịch) chuẩn bị ngư lưới cụ tiếp tục ra khơi bám biển.

Dự báo trong thời gian tới, nếu dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, sản lượng khai thác hải sản sẽ giảm. Từ tháng 7-10/2021, dự kiến khai thác được gần 40.000 tấn hải sản các loại và sản lượng này cũng cần có giải pháp hỗ trợ tiêu thụ.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban quản lý Cảng cá Bình Định cho biết, hiện nay nguồn lợi thủy sản tại địa phương cũng ít dần nên sản lượng khai thác không còn cao và luôn tăng như trước đây. Bên cạnh đó, do dịch bệnh nên vấn đề kiểm soát ra vào cảng thắt chặt hơn nên nhiều tàu cá cũng ngại ra biển khai thác.

Mới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định phối hợp với Sở Công Thương đã xây dựng phương án tiêu thụ thủy sản cho ngư dân khi dịch bệnh kéo dài. Trước mắt, khuyến khích các công ty chế biến hàng đông lạnh xuất khẩu tiến hành thu mua thủy sản để chế biến ngay hoặc bảo quản. Sau đó, tăng cường xúc tiến thương mại và hỗ trợ phương tiện vận chuyển trên nhu cầu thực tế.

Tin, ảnh: Tường Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Phong trào “Bình dân học vụ số” hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được xã đảo Long Sơn (Thành phố Hồ Chí Minh) quyết liệt triển khai theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng bè” gần gũi với dân, sát thực tế, đang tạo ra luồng sinh khí mới ở nơi bốn bề sóng nước.
Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Ngày 26/8, tại Đồn Biên phòng Hàm Luông, (xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long), Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và môi trường tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.
Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp quyết liệt triển khai các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh, nhằm nỗ lực gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2026.
Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, An Giang xác định mục tiêu đến năm 2030 sẽ nâng tầm nghề nuôi biển phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại và ứng dụng công nghệ cao. Các khu vực trọng điểm như Kiên Hải và Phú Quốc sẽ trở thành trung tâm nuôi biển công nghiệp của vùng, khép kín chuỗi giá trị từ sản xuất giống, nuôi thương phẩm đến chế biến sâu và xuất khẩu. Mỗi lồng nuôi cá trên biển không chỉ đem lại sự thịnh vượng cho ngư dân mà còn là một "cột mốc xanh" khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc.