Ngư dân được mùa cá ngừ sọc dưa

Những ngày qua, số tàu hành nghề lưới rê đánh bắt cá ngừ sọc dưa của ngư dân liên tục về cập cảng Hòn Rớ (thành phố Nha Trang, Khánh Hòa).

Theo đánh giá sơ bộ, chuyến đánh bắt lần này có sản lượng trung bình từ 5 - 10 tấn/tàu, cùng với giá bán cao và ổn định, có tàu đã thu lãi hàng chục triệu đồng. 

Chú thích ảnh
Ngư dân phân loại cá ngừ sọc dưa tại cảng Hòn Rớ.

Ban quản lý cảng Hòn Rớ cho biết, từ đầu tháng 3 đến nay, có khoảng 100 tàu đánh bắt cá ngừ sọc dưa liên tục vào bờ với sản lượng trung bình 5 - 10 tấn cá/tàu. 

Hiện mức giá thu mua đạt 50.000 đồng/kg cá loại 1 và giá mua xô dao động từ 30.000 - 40.000 đồng/kg. Mức giá này khá cao so với những chuyến đánh bắt trước đây, nên sau khi trừ chi phí, mỗi tàu cá có thể thu về 50 - 100 triệu đồng tiền lãi. 

Chủ tàu KH95979 - TS Trần Văn Nuôi, thành phố Nha Trang phấn khởi cho biết, kết thúc chuyến đi biển vừa rồi, tàu của ông đánh bắt được hơn 5 tấn cá, sau khi trừ chi phí cũng lãi khoảng 60 triệu đồng. Theo ông Nuôi, dịp này thời tiết khá thuận lợi, cá ngừ sọc dưa xuất hiện khá nhiều trên ngư trường nên hầu như tàu đánh bắt nào cũng có lãi.

Chú thích ảnh
Cá ngừ sọc dưa tại cảng Hòn Rớ.

Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện có gần 200 tàu đánh cá hoạt động nghề lưới rê đánh bắt cá ngừ sọc dưa với ngư trường chủ yếu trên vùng biển Trường Sa, nhà giàn DK1. 

Trước đây, mỗi chuyến đánh bắt kéo dài trên 15 ngày với sản lượng trung bình 20 tấn/tàu nhưng giá cá chỉ đạt thấp do chất lượng cá không đảm bảo. Hiện nay, ngư dân hành nghề lưới rê rút ngắn thời gian đánh bắt còn 10 - 12 ngày/chuyến. Dù sản lượng ít hơn nhưng chất lượng cá ở mức cao, bán được giá nên đem lại hiệu quả kinh tế khá tốt cho ngư dân địa phương.

Tin, ảnh: Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.