Ngư dân chật vật vì cảng cá bị bồi lấp

Cảng cá Cà Ná ở xã Cà Ná, huyện Thuận Nam là một trong những cảng cá trọng điểm của tỉnh Ninh Thuận. Nhưng hiện nay, cảng đang bị bồi lắng nghiêm trọng khiến nhiều tàu cá có công suất lớn, đánh bắt xa bờ cập cảng thường xuyên bị mắc cạn, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất của ngư dân.
Chú thích ảnh
Tàu cá bị mắc cạn tại cảng cá Cà Ná, ngư dân phải chờ thủy triều lên mới có thể ra khơi.

Hiện khu vực cảng cá Cà Ná mỗi ngày tiếp nhận hàng trăm lượt tàu cá của ngư dân tỉnh Ninh Thuận và các tàu cá vãng lai đến từ các tỉnh Duyên hải miền Trung cập cảng. Nhưng thời gian qua, hiện tượng bồi lấp làm cho các tuyến luồng, vũng đậu tàu hẹp lại khiến việc ra vào cảng của các tàu cá gặp rất nhiều khó khăn, nhất là các tàu cá lớn tham gia khai thác xa bờ.

Ngư dân Trần Đào ở xã Phước Diêm cho hay, hàng năm lũ lụt kéo theo phù sa, đất cát bồi lắng khiến hai tuyến luồng chạy tàu từ cửa biển vào cầu cảng Cà Ná và vũng nước đậu tàu bị cạn hẹp nên tàu đánh bắt xa bờ có chiều dài từ 15 mét trở lên ra vào cảng rất khó khăn.

Muốn ra vào cảng, bà con phải căn thủy triều lên mất rất nhiều thời gian. Ngư dân địa phương ít nhiều đã quen luồng lạch nhưng có nhiều tàu ngoài tỉnh do không thông thạo luồng lạch nên khi ra vào cảng hay bị mắc cạn gây hư hỏng chân vịt, bánh lái.

Theo ngư dân địa phương, vào những tháng cao điểm của vụ cá Nam, ngư trường thuận lợi, ngư dân khai thác hải sản hiệu quả nhưng do luồng lạch cạn, số ít tàu thuyền nhỏ vào cập cảng Cà Ná cũ, còn tàu công suất lớn không thể cập cảng bốc dỡ hải sản.

Do vậy nhiều tàu lớn của ngư dân ở hai xã Cà Ná, Phước Diêm phải vào cập cảng Phan Rí và Phan Thiết, cảng cá ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để bán sản phẩm, điều này làm tăng chi phí của các chủ tàu. Đồng thời, gây khó khăn cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ hậu cần nghề cá vì thiếu nguyên liệu.

Chú thích ảnh
 Luồng vào cảng cá Cà Ná bị bồi lấp gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Ban quản lý Khai thác các cảng cá tỉnh Ninh Thuận cho biết, khu vực cảng cá Cà Ná bao gồm cảng cá Cà Ná (cũ) và cảng cá Cà Ná mở rộng; trong đó, cảng cá Cà Ná (cũ) hoạt động từ năm 2000, đã được nạo vét tuyến luồng lần hai từ năm 2015.

Còn tuyến luồng chạy tàu và vũng nước đậu tàu tại cảng cá Cà Ná mở rộng đưa vào hoạt động từ năm 2008 đến nay chưa được nạo vét do khó khăn về nguồn kinh phí nên hàng năm tình trạng bồi lấp càng diễn tiến nặng hơn.

Để tạo điều kiện cho tàu thuyền cập cảng, mua bán sản phẩm, cũng như thực hiện công bố cảng cá loại I có độ sâu luồng vào cảng và vùng nước cảng đủ điều kiện cho tàu cá có chiều dài thân tàu từ 24 mét trở lên ra vào cảng theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.

Đơn vị đã khảo sát thực trạng bồi lấp luồng, lạch và đề xuất phương án trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh cho chủ trương nạo vét cảng cá Cà Ná trong năm nay. 

Theo đó, trước tính cấp bách cần thực hiện ngay cho tàu thuyền ra vào được thuận lợi, giai đoạn 1 sẽ thực hiện chiều dài tuyến luồng nạo vét khoảng 451 mét, diện tích nạo vét 39.741 m2, khối lượng nạo vét 99.285 m3 với tổng kinh phí dự kiến thực hiện trên 9,4 tỷ đồng.

Tiếp đến, trong giai đoạn 2 đề xuất tiếp tục nạo vét khu vực quay trở tàu và vũng nước neo đậu tàu cảng cá Cà Ná cũ với diện tích 48.645 m2 và khu neo đậu (khu A, B) cảng cá Cà Ná mở rộng với diện tích 49.400 m2 bằng nguồn vốn xã hội hóa đầu tư nạo vét.

Như vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền ra vào cập cảng bốc dỡ sản phẩm, UBND tỉnh Ninh Thuận cần sớm kiểm tra, có phương án bố trí nguồn vốn triển khai nạo vét tuyến luồng chạy tàu và vũng nước đậu tàu của cảng cá Cà Ná để giúp ngư dân yên vươn khơi, bám biển khai thác hải sản, cũng như có nơi tránh trú an toàn khi mùa mưa bão đang đến gần.

Bài và ảnh: Nguyễn Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Phong trào “Bình dân học vụ số” hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được xã đảo Long Sơn (Thành phố Hồ Chí Minh) quyết liệt triển khai theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng bè” gần gũi với dân, sát thực tế, đang tạo ra luồng sinh khí mới ở nơi bốn bề sóng nước.
Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Ngày 26/8, tại Đồn Biên phòng Hàm Luông, (xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long), Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và môi trường tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.
Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp quyết liệt triển khai các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh, nhằm nỗ lực gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2026.
Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, An Giang xác định mục tiêu đến năm 2030 sẽ nâng tầm nghề nuôi biển phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại và ứng dụng công nghệ cao. Các khu vực trọng điểm như Kiên Hải và Phú Quốc sẽ trở thành trung tâm nuôi biển công nghiệp của vùng, khép kín chuỗi giá trị từ sản xuất giống, nuôi thương phẩm đến chế biến sâu và xuất khẩu. Mỗi lồng nuôi cá trên biển không chỉ đem lại sự thịnh vượng cho ngư dân mà còn là một "cột mốc xanh" khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc.