Ngoại trưởng Nhật thăm Việt Nam bàn an ninh hàng hải

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đang lên kế hoạch đi thăm Việt Nam vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 để thúc đẩy hợp tác trong việc đảm bảo an ninh hàng hải trên Biển Hoa Đông và Biển Đông.
Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đang lên kế hoạch đi thăm Việt Nam vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 để thúc đẩy hợp tác trong việc đảm bảo an ninh hàng hải trên Biển Hoa Đông và Biển Đông.Các nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản ngày 22/5 cho biết, trong một cuộc gặp theo kế hoạch tại thủ đô Hà Nội, ông Kishida và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh nhiều khả năng sẽ nhất trí xúc tiến các cuộc tham vấn về thúc đẩy bảo đảm an ninh hàng hải trên Biển Đông.
Ngoại trưởng Nhật thăm Việt Nam bàn an ninh hàng hải ảnh 1

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh: TTXVN

Đề cập tới những hành động phô trương sức mạnh của Trung Quốc trên Biển Hoa Đông và Biển Đông, ông Kishida và Bộ trưởng Phạm Bình Minh sẽ tái khẳng định hai nước không chấp nhận bất cứ nỗ lực nào nhằm thay đổi hiện trạng bằng cách gây sức ép hoặc bằng vũ lực. Ngoài ra, hai bộ trưởng cũng sẽ nhất trí tăng cường liên lạc với Philippines và các thành viên khác thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) để ghìm tham vọng lãnh thổ của Bắc Kinh trong tầm kiểm soát.Trung Quốc đã làm gia tăng căng thẳng khi hạ đặt giàn khoan dầu Hải Dương-981 sâu trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên Biển Đông. Trong khi đó ở Biển Hoa Đông, Trung Quốc thường xuyên cử các tàu tuần tra đi vào vùng lãnh hải quanh quần đảo Senkaku hiện do Nhật Bản kiểm soát mà Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư.T.N

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.