Ngoại trưởng Nga cảnh báo Mỹ ‘đừng đùa với lửa’ tại Syria

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov quan ngại rằng những hành động của Mỹ tại Syria là nhằm mục đích "gây chia rẽ" Syria và cáo buộc Mỹ lợi dụng lực lượng người Kurd làm suy yếu tính toàn vẹn lãnh thổ Syria.
Ngoại trưởng Nga cảnh báo Mỹ ‘đừng đùa với lửa’ tại Syria ảnh 1

Binh sĩ Mỹ tại thành phố Raqqa, Syria. Ảnh: Reuters

Theo đài phát thanh Nga Sputnik, phát biểu trong kỳ họp của Câu lạc bộ chính trị thảo luận quốc tế Valdai ngày 21/2, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh: “Xuất hiện nhiều quan ngại khi chúng ta đã quen thuộc với những kế hoạch Mỹ bắt đầu triển khai trên mặt đất, chủ yếu tại khu vực phía đông sông Euphrates, trên các vùng lãnh thổ nằm giữa con sông này và biên giới Syria với Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ”.

Quan chức ngoại giao hàng đầu nước Nga hối thúc chính quyền Washington không nên “đùa với lửa” tại Syria và cẩn trọng cân nhắc các bước đi “không chỉ dựa trên yêu cầu tức thời của tình hình chính trị mà thay vào đó là lợi ích lâu dài của người dân Syria và người dân trên toàn khu vực, bao gồm lực lượng người Kurd”.

“Không may, với mọi tuyên bố về tính cấp thiết thống nhất các nỗ lực trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, vẫn còn một tham vọng lợi dụng tình hình tại Syria cho các mục đích địa chính trị nông cạn và âm mưu tìm cách rút khỏi nỗ lực tập thể”, Ngoại trưởng Lavrov ám chỉ.

Ông Lavrov còn nhấn mạnh chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Syria cần phải được bảo vệ theo đúng nghị quyết của Liên hợp quốc và luật quốc tế.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, Mỹ đang “cố tình” thành lập các cơ quan quản lí mà “không có mối liên hệ với chính quyền Damascus” trong các vùng lãnh thổ ở phía đông sông Euphrates và biên giới Syria.

“Đây có thể là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng khi xét theo yêu cầu của Hội đồng Bảo an LHQ nhằm đảm bảo chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ Syria… Tôi nghĩ sự thành công trong công tác tái thiết Syria không phải phụ thuộc vào việc Nga có thể làm gì, mà phụ thuộc vào điều mà Mỹ sẽ không làm. Sẽ tốt hơn nếu họ ngừng những trò chơi nguy hiểm dẫn tới sự chia rẽ tại Syria”, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định.

Không chỉ có vậy, Ngoại trưởng Lavrov còn không cho rằng mục đích thực sự của liên quân do Mỹ dẫn đầu hoạt động tại Syria là nhằm đối phó khủng bố Mặt trận al-Nusra.

“Các tay súng al-Nusra không tạm ngưng các hành động khiêu khích. Cụ thể, họ còn nã pháo vào khu vực dân thường tại Damascus, bao gồm Đại sứ quán Nga, Ủy ban thương mại Nga. Tuy nhiên, đối tác phương Tây của chúng ta vì một lý do nào đó lại tỏ vẻ quan tâm tới hai khu vực Idlib và East Ghouta, mà không nói rõ có chuyện gì thực sự xảy ra ở đó”.

Đối với thông tin báo chí nước ngoài đưa hàng trăm “lính đánh thuê” Nga đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu nhằm vào các binh sĩ ủng hộ chính quyền Syria, Ngoại trưởng Nga tuyên bố thông tin đó nhằm “kích động chiến tranh”.

Trước đó, bà Maria Zakharova – phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga - cho biết theo thông tin ban đầu, 5 công dân Nga thiệt mạng trong vụ tấn công. Thông tin hàng trăm người Nga thiệt mạng chỉ là thông tin đánh lạc hướng do lực lượng chống chính phủ tung ra.

Năm 2011, lực lượng người Kurd đã giành được lợi thế trong cuộc nội chiến tại Syria và tuyên bố giành quyền kiểm soát cũng như xây dựng khu bán tự trị dọc biên giới phía bắc đất nước. Bên cạnh đó, tháng 1 vừa qua, Đại tá Thomas Veale - phát ngôn viên của liên quân do Mỹ dẫn đầu tại Syria - thông báo liên quân đang huấn luyện Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), trong đó bao gồm cả lực lượng dân quân YPG, thành lập một đội quân hùng mạnh 30.000 người nhằm duy trì an ninh biên giới Syria.

Ngay sau khi xuất hiện thông tin trên, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành một chiến dịch “Cành Ô liu” tại Afrin – nơi người Kurd kiểm soát – nhằm vào lực lượng YPG. Chính quyền Ankara tin rằng lực lượng này có mối liên hệ với đảng Công nhân người Kurd (PKK) – một tổ chức bị coi là khủng bố tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.