Rò rỉ hình ảnh rocket bí mật của Mỹ

Kênh ABC7 News (Mỹ) đã “bắt” được hình ảnh về rocket bí mật của một công ty tư nhân tại căn cứ hải quân cũ Alameda.

Hãng tin Sputnik (Nga) cho biết rocket bí mật nói trên là của một công ty khởi nghiệp chuyên về nghiên cứu và phát triển vũ trụ.

Rò rỉ hình ảnh rocket bí mật của Mỹ ảnh 1

Hình ảnh về tên lửa xuất hiện trong video. Ảnh: ABC7 News

Mặc dù công ty không cung cấp chi tiết về hoạt động của mình nhưng ABC7 News đã tiếp cận được với các giấy tờ đăng ký của đơn vị kinh doanh này với thành phố Alameda, bang California. Từ đó, ABC7 News thu nhận được thông tin rằng đây là rocket nhỏ nhất trên thế giới.

Dưới đây là video do ABC7 News ghi lại:

Theo đơn từ nộp tại thành phố Alameda, rocket bí mật được nhắm tới mục tiêu phóng các vệ tinh cỡ nhỏ thế hệ mới. ABC7 News đưa tin rằng công ty chưa có tên này còn ấp ủ kế hoạch biến căn cứu hải quân trước đây Alameda thành trung tâm công nghệ vũ trụ.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).