Nhân viên an ninh Mỹ-Trung ẩu đả vì vali hạt nhân của Tổng thống Trump

Đội mật vụ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xảy ra xô xát với các sĩ quan an ninh Trung Quốc liên quan đến “vali hạt nhân” trong suốt chuyến thăm của Tổng thống Mỹ tới Trung Quốc tháng 11 năm ngoái.
Nhân viên an ninh Mỹ-Trung ẩu đả vì vali hạt nhân của Tổng thống Trump ảnh 1

Chiếc cặp da màu đen luôn theo sát Tổng thống Mỹ trong mọi chuyến đi.

Theo báo Anh Telegraph trích nguồn từ trang tin Axios, mâu thuẫn xuất phát từ lúc một nhân viên mật vụ Mỹ đi theo Tổng thống Trump mang theo chiếc vali có chứa mã hạt nhân bị chặn lại không cho vào hội trường Đại Lễ đường Nhân dân (Bắc Kinh, Trung Quốc).

Chánh Văn phòng Nhà Trắng John Kelly đã can thiệp và hướng dẫn các mật vụ Mỹ vẫn tiếp tục công việc: “Chúng tôi sẽ đi vào”.

Tuy nhiên, vụ việc càng căng thẳng hơn khi một nhân viên an ninh Trung Quốc chộp người ông Kelly, khiến Chánh Văn phòng Nhà Trắng dùng tay gạt tay người sĩ quan kia ra khỏi người. Một nhân viên mật vụ Mỹ khác tóm lấy viên sĩ quan Trung Quốc và vật anh ta xuống sàn nhà. Giới chức Mỹ cuối cùng vẫn tiến được vào trong khu hội trường mà không có một nhân viên an ninh Trung Quốc nào được “giữ hoặc thậm chí sờ vào chiếc vali”.

Theo quy định, chiếc vali này luôn luôn phải được theo sát Tổng thống Mỹ trong suốt các chuyến công du.

Chiếc vali là một phần cực kỳ quan trọng trong quá trình triển khai một cuộc tấn công hạt nhân. Bên trong vali hạt nhân là một cuốn sách bìa màu đen, bên trong có bản danh sách các lựa chọn tấn công. Tổng thống sau đó xác nhận danh tính của ông trên cương vị Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang bằng cách sử dụng một thẻ nhựa cứng kỹ thuật số, kích thước 7,3x12cm, có biệt danh là "biscuit" (bánh quy). Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ ngày 20/1/2017, ông Trump đã nhận các mã số hạt nhân và chính thức sở hữu quyền năng duy nhất tại nước Mỹ.

Theo trang Axios, quan chức Trung Quốc sau đó phải xin lỗi về sự việc.

Đây không phải là lần đầu đội ngũ an ninh của Trung Quốc gây ra sự việc tranh cãi trong chuyến thăm nhà nước của các nhà lãnh đạo quốc tế tới nước này.

Tháng 12 năm ngoái, một phóng viên ảnh Hàn Quốc – phụ trách chụp ảnh Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong chuyến công du Trung Quốc – đã bị thương sau khi hơn một chục nhân viên an ninh Trung Quốc xông vào đánh.

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap đưa tin một quan chức Hàn Quốc đã “yêu cầu một lời xin lỗi chính thức” từ phía chính phủ Trung Quốc về vụ tấn công trên.

Năm 2016, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama có chuyến công du tới Bắc Kinh cũng gặp phải màn chào đón “lỗi” khi không có thảm đỏ đặt dưới cầu thang lên xuống của chiếc chuyên cơ chở ông.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.