Nghệ An thu hồi 4 dự án đầu tư chậm triển khai

Đầu năm 2019 đến nay, tỉnh Nghệ An đã chấm dứt hoạt động và thu hồi 4 dự án đầu tư, nâng tổng số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh bị thu hồi lên 156 dự án.
Chú thích ảnh
Một dự án chậm tiến độ trên địa bàn thị xã Cửa Lò (Nghệ An). Ảnh: baonghean.vn

Đơn cử, ngày 24/6/2019, UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định số 2330/QĐ-UBND về việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sắt xốp, công suất 2 triệu tấn sản phẩm/năm tại Khu công nghiệp Đông Hồi, Thị xã Hoàng Mai.

Từ đầu năm 2019, tỉnh Nghệ An cũng đã có thêm 46 dự án đầu tư được cấp mới, với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 5.858 tỷ đồng, tăng 7% về số lượng dự án và tăng 11,1% về tổng mức đầu tư so với cùng kỳ năm 2018.

Tại Nghệ An, việc thu hút các dự án đầu tư đang gặp nhiều khó khăn. Đó là số lượng, vốn đăng ký đầu tư của dự án thu hút đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2019 tuy có tăng so với cùng kỳ năm 2018 nhưng vẫn còn thấp, chủ yếu là các dự án có quy mô nhỏ, chưa có dự án lớn mang tính động lực, thúc đẩy phát triển.

Trong khi đó, các dự án trọng điểm được tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt nhưng tình hình triển khai còn chậm do vướng mắc liên quan đến các thủ tục đầu tư theo quy định. Đơn cử, dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai 2 vướng thủ tục chuyển đổi chủ đầu tư; dự án của Tập đoàn FLC vướng thủ tục điều chỉnh quy hoạch khu chức năng...

Hiện nay, khắc phục tình trạng trên và nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư, tỉnh Nghệ An thành lập đoàn liên ngành kiểm tra các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tỉnh triển khai Đề án Tập trung thu hút đầu tư có hiệu quả vào tỉnh Nghệ An đến năm 2020, nhất là các đối tác đến từ các thị trường tiềm năng (như Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Australia). Tỉnh cũng tích cực hợp tác với các nhà đầu tư cơ sở hạ tầng khu công nghiệp để thu hút đầu tư, hỗ trợ các nhà đầu tư khảo sát thực địa...

Mặt khác, tỉnh cũng tập trung tháo gỡ về thủ tục cho các nhà đầu tư; tăng cường giám sát việc đầu tư sau cấp phép; cập nhật tiến độ thực hiện, giải quyết các vướng mắc phát sinh, tháo gỡ giải phóng mặt bằng và đôn đốc nhà đầu tư triển khai dự án, giải ngân đúng tiến độ; kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ, các dự án “treo”, tránh để lãng phí đất đai kéo dài.

Hiện tỉnh Nghệ An cũng đang xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo thu hút đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào các huyện miền Tây Nghệ An; xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Nghệ An tại TP Hồ Chí Minh.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.