Ngày hội ‘Xuân Khu 5 đoàn kết – Tết thắm tình quân dân năm 2026’ tại vùng lũ Hòa Thịnh

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ – Người chiến sĩ Hải quân”, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 682, Vùng 4 Hải quân tiếp tục gắn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo với công tác dân vận, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” trên địa bàn chiến lược.
Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn tham gia thi gói bánh chưng.

Tại Di tích lịch sử quốc gia Đồng khởi Hòa Thịnh (xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk), Lữ đoàn 682, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, Trung tâm An điều dưỡng Tàu ngầm cùng các ban, ngành, đoàn thể và doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức Ngày hội “Xuân Khu 5 đoàn kết - Tết thắm tình quân dân” nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Chương trình có sự đồng hành của Chi hội Hỗ trợ Gia đình liệt sĩ nghĩa tình Việt Nam. Tham dự Ngày hội có Thượng tá Phạm Đức Cần, Phó Chính ủy Lữ đoàn 682.

Phát huy truyền thống tốt đẹp “tương thân, tương ái” của dân tộc; thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội và phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, Ngày hội nhằm sẻ chia khó khăn, động viên nhân dân vùng rốn lũ đón Xuân Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, ấm áp, nghĩa tình.

Trong khuôn khổ chương trình, Chỉ huy Lữ đoàn 682 và đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Thịnh; trao tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo. Đồng thời, tổ chức các “Gian hàng Thanh niên 0 đồng” trao tặng hơn 100 suất quà gồm nhu yếu phẩm, bánh kẹo; hỗ trợ 2.000 kg gạo, 50 chiếc bánh chưng, khoảng 100 chiếc chăn ấm cho bà con nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn còn tổ chức cắt tóc miễn phí cho trẻ em và nhân dân địa phương; tham gia thi gói bánh chưng cùng nhiều hoạt động thể dục thể thao, trò chơi dân gian, tạo không khí đoàn kết, đầm ấm, thắm đượm tình quân - dân.

Đây là hoạt động thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn, thể hiện sâu sắc trách nhiệm chính trị, tình cảm và nghĩa vụ của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 682 đối với nhân dân vùng căn cứ cách mạng, vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai. Qua đó, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội; xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân”, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Thượng tá Phạm Đức Cần, Phó Chính ủy Lữ đoàn và lãnh đạo các đơn vị tặng qua gia đình chính sách trên địa bàn.

Cùng ngày, triển khai hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”, Đại tá Phạm Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 682 đã đến thăm, tặng quà của Lữ đoàn và Chi hội Hỗ trợ gia đình Liệt sỹ Việt Nam cho gia đình cháu Mai Nhất Phi - con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đơn vị nhận đỡ đầu nhân dịp Tết Nguyên đán.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Chính ủy ân cần thăm hỏi, động viên gia đình và cháu Phi nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống, góp phần bồi đắp niềm tin, trách nhiệm và tình cảm gắn bó giữa Hải quân nhân dân Việt Nam với nhân dân địa phương; củng cố “thế trận lòng dân” - nền tảng chính trị, tinh thần vững chắc cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

V.T/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Sớm nâng cấp đê tả sông Hồng qua xã Thư Vũ (Hưng Yên)

Sớm nâng cấp đê tả sông Hồng qua xã Thư Vũ (Hưng Yên)

Tuyến đê tả sông Hồng đoạn qua thôn Tiền Phong và thôn Vũ Vân (xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên) dài hơn 1 km hiện xuống cấp, mặt đê bong tróc. Thực trạng này không chỉ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn công trình phòng chống lụt bão.

Kiên quyết xử lý vi phạm về đất đai tại khu vực Hồ Ba Bể

Kiên quyết xử lý vi phạm về đất đai tại khu vực Hồ Ba Bể

Từ tháng 7/2025, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên được thành lập trên cơ sở sắp xếp 3 đơn vị hành chính cấp xã gồm: Nam Mẫu, Khang Ninh và Cao Thượng với tổng diện tích đất tự nhiên hơn 14.800 ha, dân số trên 11.700 người, sinh sống tại 13 thôn, bản.

Khoa học công nghệ mở cửa tri thức cho học sinh khiếm thị

Khoa học công nghệ mở cửa tri thức cho học sinh khiếm thị

Tại Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (TP Hồ Chí Minh), học sinh khiếm thị đang học cách dùng điện thoại đọc sách in, nhận biết màu sắc và tìm tài liệu. Từ những thao tác còn khó khăn, sự hướng dẫn của thầy cô giúp các em từng bước sử dụng công nghệ phục vụ việc học.