Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Phú Thọ

Kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2017), ngày 4/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã dự “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” với nhân dân khu Đồng Xuân 3, xã Xuân Viên, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.
Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Phú Thọ ảnh 1

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân của khu Đồng Xuân 3, xã Xuân Viên, huyện Yên Lập. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Khu Đồng Xuân 3 có 82 hộ dân với hơn 300 nhân khẩu gồm 4 dân tộc cùng chung sống, trong đó 95% là người dân tộc Mường. Những năm qua, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân, nhân dân khu Đồng Xuân 3, xã Xuân Viên đã tích cực hưởng ứng và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng...

Đáng chú ý, khu Đồng Xuân 3 đã thành lập được 7 hội tự nguyện như: phường dòng họ giúp nhau, phường lá cọ, phường nhân lực, phường xi măng, phường thóc, phường tiền mặt... Từ sự quan tâm của Đảng, nhà nước cùng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt khó, 100% gia đình ở Đồng Xuân 3 được dùng nước sạch và điện lưới; 98% số hộ có xe máy và phương tiện nghe nhìn. Đến nay, khu có 20 hộ khá giàu, số hộ nghèo giảm dần theo từng năm, cả khu chỉ còn 2 nhà tạm, nhà dột nát.

Ông Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những kết quả mà người dân khu Đồng Xuân 3 nói riêng và tỉnh Phú Thọ đạt được thời gian qua; nhấn mạnh, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức sẽ phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc để tập hợp các tầng lớp nhân dân cùng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển. Ông Trần Thanh Mẫn mong muốn nhân dân đoàn kết, thống nhất xây dựng khu dân cư, tiếp tục tăng cường, củng cố tình đoàn kết gắn bó; cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận tiếp tục động viên nhân dân tổ chức thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở và hương ước, quy ước của làng, xã…

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Phú Thọ ảnh 2

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tham gia ngày hội đại đoàn kết toàn dân cua khu Đồng Xuân 3, xã Xuân Viên, huyện Yên Lập. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị tỉnh Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy kết quả, kinh nghiệm, bài học từ cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” hơn 20 năm qua để tổ chức thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; lắng nghe và tập hợp ý kiến nhân dân để phản ánh lên các cấp ủy Đảng, cơ quan quản lý Nhà nước; phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội đảm bảo hiệu quả cao, đáp ứng với yêu cầu cụ thể của địa phương; tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Nhân dịp này, ông Trần Thanh Mẫn đã tặng quà cho khu dân cư, 7 hộ nghèo và các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi; trao 120 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho 3 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Xuân Viên. Chung vui với nhân dân trong Ngày hội đại đoàn kết, ông Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo huyện Yên Lập đã trồng cây lưu niệm tại Nhà văn hóa Khu dân cư Đồng Xuân 3.

Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.