Phó Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Hà Giang

Ngày 19/11, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tại thôn Chang, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) nhân kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2016).

Ngày 19/11, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tại thôn Chang, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) nhân kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2016). Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Chủ tịch nước, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam; Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Giang và đông đảo bà con các dân tộc thiểu số xã Việt Lâm.

Phó Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Hà Giang ảnh 1

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên. Ảnh: Minh Tâm/TTXVN

Phát biểu với bà con các dân tộc thiểu số thôn Chang, xã Việt Lâm, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương và chúc mừng những kết quả từ các phong trào toàn dân đoàn kết của tỉnh Hà Giang nói chung và thôn Chang, xã Việt Lâm nói riêng. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, Ngày hội Đại đoàn kết là hoạt động cụ thể nhằm kêu gọi, gìn giữ và nhân rộng tình đoàn kết của nhân dân, đồng bào các dân tộc. 

Trong không khí thắm tình đoàn kết, Phó Chủ tịch nước mong muốn bà con các dân tộc thôn Chang và xã Việt Lâm tiếp tục duy trì, phát huy hơn nữa thành tích đã đạt được; bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời, đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho nhân dân.

Phó Chủ tịch nước cũng mong muốn mô hình hợp tác xã sản xuất, dịch vụ nông - lâm nghiệp thôn Chang, xã Việt Lâm, tiếp tục phát triển bền vững. Đây là mô hình mà tất cả bộ máy quản lý thôn và các hộ dân đều tham gia hợp tác xã. Hoạt động của mô hình là kết hợp các hoạt động dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với công tác quản lý xã hội, tiêu thụ sản phẩm và xây dựng nông thôn mới. Phó Chủ tịch nước cho rằng mô hình quản lý, phát triển sản xuất kiểu mới ở cấp thôn mang lại hiệu quả cao. Chính vì vậy, trong thời gian tới, tỉnh Hà Giang cần tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng mô hình này, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, quản lý, giảm số cán bộ ăn lương... Từ đó giúp đời sống của người dân ngày một nâng cao cả về chất và lượng.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã trao tặng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Hà Giang 430 triệu đồng; thăm, tặng quà cho 20 hộ gia đình chính sách; tặng quà cho 20 em học sinh nghèo vượt khó, 10 hộ gia đình giáo viên tiêu biểu và trao tặng 5 bộ máy tính cho các trường học trên địa bàn xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.