Ngày đầu thông tuyến, cao tốc Bến Lức - Long Thành đón gần 25.000 lượt phương tiện

Từ 0 giờ ngày 1/10 đến 0 giờ ngày 2/10, cao tốc Bến Lức - Long Thành ghi nhận gần 25.000 lượt phương tiện lưu thông trên toàn tuyến; doanh thu trong 24 giờ đạt hơn 1,8 tỷ đồng.

Ngay sau khi đoạn cuối được thông xe rạng sáng 1/102026, nhiều phương tiện lưu thông trên cao tốc Bến Lức - Long Thành.
Ngay sau khi đoạn cuối được thông xe rạng sáng 1/102026, nhiều phương tiện lưu thông trên cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Ngày 2/10, Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường cao tốc Việt Nam (VEC E) cho biết, khi đoạn tuyến cuối cùng trên cao tốc Bến Lức – Long Thành thông xe, từ 0 giờ ngày 1/10 đến 0 ngày giờ 2/10, cao tốc Bến Lức - Long Thành ghi nhận gần 25.000 lượt phương tiện lưu thông trên toàn tuyến; doanh thu trong 24 giờ đạt hơn 1,8 tỷ đồng.

So với thời điểm trước khi cao tốc Bến Lức – Long Thành thông xe toàn tuyến, lượng phương tiện lưu thông trên cao tốc tăng khoảng 30%, doanh thu tăng 140% sau khi toàn tuyến đưa vào khai thác. Dự báo tới đây, lưu lượng phương tiện lưu thông trên cao tốc Bến Lức – Long Thành tiếp tục tăng.

Theo VEC E, đây là thời điểm cao tốc Bến Lức – Long Thành mới đưa vào khai thác toàn tuyến, người điều khiển phương tiện cần quan sát kỹ hệ thống biển báo, chú ý tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, qua đó dần làm quen với việc lưu thông trên tuyến. Đặc biệt, tại khu vực cầu Phước Khánh và cầu Bình Khánh, tài xế cần tuân thủ nghiêm tốc độ được quy định trên biển báo, giữ khoảng cách phù hợp và tập trung quan sát trong suốt quá trình lưu thông qua cầu. Đây là những vị trí có kết cấu công trình đặc thù, thường xuyên có gió lớn, việc duy trì tốc độ ổn định, đi đúng làn, chấp hành hướng dẫn tổ chức giao thông có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Ngoài ra, do khoảng cách giữa các nút giao trên cao tốc Bến Lức – Long Thành khá xa, người điều khiển phương tiền cần sớm xác định điểm cần ra khỏi cao tốc, chủ động quan sát biển báo từ xa.

Đến nay, cao tốc Bến Lức – Long Thành vẫn còn nút giao đường Rừng Sác tại Cần Giờ (thành phố Hồ Chí Minh) và nút giao với đường Vành đai 3 – Thành phố Hồ Chí Minh (thuộc xã Phước An, thành phố Đồng Nai) đang thi công. Đặc biệt, nút giao Tân Hiệp thuộc dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu – là nút giao kết nối với cao tốc Bến Lức – Long Thành qua nút giao Quốc lộ 51 dù đã hoàn thiện nhưng chưa được đưa vào khai thác. Hiện phương tiện chưa thể lưu thông trực tiếp từ cao tốc Bến Lức – Long Thành đến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu qua nút giao Tân Hiệp.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành dài gần 58 km (đi qua Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai); tuyến đường có quy mô 4 làn xe cơ giới, 2 làn dừng khẩn cấp; điểm đầu tại nút giao với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, điểm cuối tại nút giao với Quốc lộ 51 (Đồng Nai).

Cao tốc Bến Lức - Long Thành kết nối liên thông cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (thông qua nút giao Tân Hiệp) và đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó giảm áp lực giao thông trong khu vực, tạo sự kết nối trong hệ thống cảng biển, khu công nghiệp, các trung tâm logistics, đặc biệt rút ngắn thời gian di chuyển từ khu vực đồng bằng sông Cửu Long đến sân bay Long Thành.

Theo phương án tổ chức giao thông, hầu hết tuyến chính cao tốc Bến Lức – Long Thành có tốc độ khai thác tối đa 90 km/giờ, tối thiểu 60 km/giờ. Tại đường nhánh, tốc độ tối đa 50 km/giờ; một số vị trí nút giao, đường kết nối có tốc độ tối đa 40 km/giờ. Các loại xe ô tô và phương tiện cơ giới đủ điều kiện theo quy định được lưu thông trên tuyến. Xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ, người đi bộ, xe chở người hoặc chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế thấp hơn tốc độ tối thiểu của đường cao tốc không được lưu thông, trừ phương tiện phục vụ quản lý, bảo trì, cứu hộ, cứu nạn theo quy định.

Bài và ảnh: Công Phong/TTXVN

Dành cho bạn

Công nhân EVNHANOI kiểm tra tình trạng vận hành Trạm biến áp Công viên Thống Nhất. Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN

EVNHANOI sẵn sàng tiếp nhận lưới điện từ các tổ chức bán điện

Ngoài Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI), hiện trên địa bàn Thủ đô còn 118 tổ chức khác tham gia bán điện. EVNHANOI khẳng định sẵn sàng tiếp nhận nguyên trạng lưới điện của các tổ chức này khi được chuyển giao theo quy định, đồng thời đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống để bán điện trực tiếp tới người dân.

Phân luồng giao thông phục vụ thi công ga Tao Đàn, Bảy Hiền từ 10/10

Phân luồng giao thông phục vụ thi công ga Tao Đàn, Bảy Hiền từ 10/10

Từ ngày 10/10, các tuyến đường khu vực nhà ga Tao Đàn và nhà ga Bảy Hiền sẽ được phân luồng giao thông để thi công dự án metro Bến Thành - Tham Lương. Hiện chủ đầu tư và nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục tường dẫn và tường vây tại các nhà ga ngầm.

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.