Khẩn trương khắc phục tình trạng xuống cấp trên đèo Bảo Lộc

Ngày 2/10, các đơn vị thi công vẫn tiếp tục khẩn trương triển khai công tác khắc phục các vị trí xuống cấp dọc tuyến đèo Bảo Lộc (thuộc Quốc lộ 20, đoạn qua xã Đạ Huoai 2 và phường 3 Bảo Lộc, Lâm Đồng).

Các tốp công nhân cùng trang thiết bị xe cơ giới khẩn trương thi công khắc phục tình trạng xuống cấp dọc tuyến đèo Bảo Lộc (thuộc quốc lộ 20, đoạn qua Lâm Đồng).
Các tốp công nhân cùng trang thiết bị xe cơ giới khẩn trương thi công khắc phục tình trạng xuống cấp dọc tuyến đèo Bảo Lộc (thuộc quốc lộ 20, đoạn qua Lâm Đồng).

Theo ghi nhận trong sáng cùng ngày, hàng chục công nhân cùng nhiều thiết bị cơ giới được huy động để dặm vá, thảm nhựa tại các đoạn đèo Bảo Lộc đã bị bong tróc, lún lõm, tạo thành những “ổ gà” dày đặc trên mặt đường. Để tranh thủ lúc thời tiết nắng ráo, thuận lợi, các tốp công nhân thi công theo kiểu cuốn chiếu, tới đâu hoàn thiện tới đó.

Việc thi công được thực hiện nhanh gọn, cuốn chiếu từ hướng đỉnh đèo Bảo Lộc xuống chân đèo (xã Đạ Huoai 2, Lâm Đồng).
Việc thi công được thực hiện nhanh gọn, cuốn chiếu từ hướng đỉnh đèo Bảo Lộc xuống chân đèo (xã Đạ Huoai 2, Lâm Đồng).

Nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện, tại hai đầu mỗi đoạn đường thi công dặm vá, đơn vị thi công cũng bố trí người túc trực, điều tiết các phương tiện lưu thông luân phiên theo một chiều lên hoặc xuống đèo. Mỗi lần điều tiết luân phiên kéo dài khoảng vài phút nhằm tránh gây ách tắc cho toàn tuyến đèo Bảo Lộc.

Dự kiến việc thi công khắc phục tình trạng xuống cấp trên tuyến đèo Bảo Lộc kéo dài trong vài ngày tới và sẽ hoàn thành trước ngày 10/10 để các phương tiện lưu thông an toàn.

Nhóm công nhân thi công dặm vá mặt đường đèo Bảo Lộc, đoạn trước Miếu Ba Cô (thuộc phường 3 Bảo Lộc, Lâm Đồng).
Nhóm công nhân thi công dặm vá mặt đường đèo Bảo Lộc, đoạn trước Miếu Ba Cô (thuộc phường 3 Bảo Lộc, Lâm Đồng).

Trước đó, Trạm Cảnh sát Giao thông Mađaguôi (Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng) đã có văn bản báo cáo và đề xuất cơ quan chức năng sửa chữa, khắc phục các vị trí hư hỏng nhằm bảo đảm an toàn giao thông. Nguyên nhân do thời gian qua trên tuyến đèo Bảo Lộc xuất hiện các vị trí mặt đường nhựa bị bong tróc, lún lõm nghiêm trọng, tạo thành những “ổ gà” gây nguy cơ mất an toàn giao thông. Đặc biệt khi các xe tải hạng nặng và xe khách, lưu thông qua những đoạn đèo xuống cấp thường xảy ra tình trạng rung lắc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao.

Đơn vị thi công điều tiết các phương tiện di chuyển luân phiên lên - xuống theo từng đợt đi qua các điểm thi công nhằm đảm bảo an toàn.

Đơn vị thi công điều tiết các phương tiện di chuyển luân phiên lên - xuống theo từng đợt đi qua các điểm thi công nhằm đảm bảo an toàn.

Tuyến đèo Bảo Lộc có tổng chiều dài khoảng 10 km và nằm trên Quốc lộ 20 huyết mạch kết nối Đà Lạt - Lâm Đồng với thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Là cửa ngõ quan trọng nhưng hiện trạng đèo Bảo Lộc rất nhỏ hẹp, toàn tuyến hiện chỉ có 2 làn đường với chiều lên - xuống, cộng với độ dốc lớn, nhiều khúc cua tay áo nên đèo Bảo Lộc tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn rất cao. Đặc biệt vào cao điểm mùa mưa hàng năm, đèo Bảo Lộc còn thường xuyên xảy ra sạt lở đất đá, cây cối ngã đổ, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện.

Tin, ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN

Dành cho bạn

Chỉ số MXV-Index giảm 4 phiên liên tiếp xuống 2.900 điểm

Chỉ số MXV-Index giảm 4 phiên liên tiếp xuống 2.900 điểm

Toàn bộ 10 mặt hàng kim loại đồng loạt giảm giá trong phiên giao dịch ngày hôm qua (22/10), kéo chỉ số MXV-Index giảm 0,5% xuống 2.900 điểm, đánh dấu phiên đi xuống thứ 4 liên tiếp. Trong đó, giá đồng tiếp tục nối dài đà giảm trước những đồn đoán về khả năng Mỹ miễn thuế nhập khẩu đối với đồng tinh luyện.

TP Hồ Chí Minh ưu tiên metro kết nối sân bay và các đầu mối giao thông

TP Hồ Chí Minh ưu tiên metro kết nối sân bay và các đầu mối giao thông

TP. Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư các tuyến đường sắt đô thị nhằm hình thành mạng lưới giao thông công cộng khối lượng lớn, tăng cường kết nối các khu vực đô thị và đầu mối giao thông chiến lược. Dự kiến cuối năm 2026, thành phố khởi công 3 tuyến metro từ nguồn đầu tư công, góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị và tăng cường liên kết vùng.

Thúc đẩy hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và 14 đối tác kinh tế BPC

Thúc đẩy hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và 14 đối tác kinh tế BPC

Hội nghị Bàn tròn các Thành phố Đối tác kinh tế năm 2026 (BPC Roundtable Conference 2026), diễn ra ngày 23/10/2026 tại TP Hồ Chí Minh, đánh dấu kỳ Hội nghị Bàn tròn thứ 35, với việc các thành viên cùng tập trung vào chủ đề đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững nhằm thúc đẩy tăng trưởng và hợp tác quốc tế giữa các thành phố BPC.

Tháo gỡ vướng mắc pháp luật, khơi thông nguồn lực phát triển

Tháo gỡ vướng mắc pháp luật, khơi thông nguồn lực phát triển

Theo chương trình Kỳ họp, sáng 23/10, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án: Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi); Luật Văn bản quy phạm pháp luật và nghe Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.