Ngày 18/5, sắc xanh bao phủ sàn chứng khoán châu Á

Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên giao dịch chiều ngày 18/5, nhờ sự dẫn dắt của Phố Wall và những dấu hiệu cho thấy Mỹ đang tiến gần hơn đến việc đạt được thỏa thuận nâng trần nợ.
Chú thích ảnh
Bảng điện tử niêm yết các chỉ số chứng khoán tại sàn giao dịch chứng khoán Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Kết thúc phiên giao dịch 18/5 chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu thị trường khu vực, tăng 497,55 điểm (1,65%) đạt 30.591,14 điểm, chạm ngưỡng kỷ lục của 20 tháng. Báo cáo doanh thu khả quan của các doanh nghiệp nội địa đã trở thành động lực chính thúc đẩy thị trường chứng khoán Nhật Bản đi lên.

Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 87 điểm  (0,44%), đạt 19.647,57 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 1,79 điểm (0,05%), đạt 3.286,03 điểm.

Chỉ số S&P 500 của Australia tăng 30,3 điểm (0,41%) đạt 7.419, điểm. Các nhà phân tích nhận định thị trường “xứ chuột túi” vừa nhận được thêm một “luồng gió mát” từ dữ liệu kinh tế tháng 4/2023 cho thấy tổng số việc làm đã bất ngờ giảm, hạ áp lực buộc ngân hàng trung ương phải thắt chặt hơn nữa chính sách tiền tệ.

Chiến lược gia ngoại hối cấp cao tại Ngân hàng Quốc gia Australia (NAB), Rodrigo Catril, nói vẫn chưa thể khẳng định Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) có quyết định dừng tăng lãi suất hay không, nhưng “các thị trường đã chọn cách lạc quan”.

Ngày 17/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden và nghị sĩ hàng đầu của đảng Cộng hòa Kevin McCarthy đã nhấn mạnh quyết tâm sớm thống nhất về thỏa thuận nâng trần nợ trước tháng Sáu, bằng cách cam kết sẽ tham gia một cuộc đàm phán trực tiếp. Dự kiến ông Biden sẽ rút ngắn chuyến công tác đến châu Á, để trở lại bàn đàm phán vào ngày 21/5.

Nhờ các thông tin tích cực từ Washington, đồng USD đã tăng giá so với đồng yen, đạt mức cao mới trong hai tuần là 1 USD đổi ngang 137,74 yen. Tương tự, đồng bạc  xanh cũng nhích lên so với đồng euro, trở lại mức cao nhất trong sáu tuần là 1,08105 USD đổi ngang 1 euro.

Tại Việt Nam, tính đến 13 giờ 55 phút ngày 18/5, chỉ số VN-Index trên Sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh tăng 6,71 điểm (0,63%) đạt 1.066,85 điểm, chỉ số HNX 30 trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội tăng 4,27 điểm (1,11%) đạt 390,88 điểm.

Diệu Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.