Chứng khoán Mỹ khởi sắc mạnh mẽ trong phiên 17/5

Chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 17/5 trước những kỳ vọng về một thỏa thuận để đẩy lùi khả năng vỡ nợ của Mỹ.
Chú thích ảnh
Hoạt động giao dịch trên Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Khép lại phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,2% lên 33.420,77 điểm, trong khi chỉ số tổng hợp S&P 500 cũng tăng 1,2% lên 4.158,77 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq ghi thêm 1,3% và đóng phiên ở mức 12.500,57 điểm.

Dù vẫn không có sự nhượng bộ nào để nâng trần nợ công của Mỹ, nhưng Tổng thống Joe Biden cho biết, ông "tự tin" là nước Mỹ sẽ không vỡ nợ, trong khi Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy cho biết ông "lạc quan về khả năng hai bên có thể làm việc với nhau". Thị trường vẫn đang tiếp tục dõi theo các cuộc đàm phán về vấn đề này.

Ông Biden dự kiến sẽ tham dự cuộc họp thượng đỉnh của Nhóm các nền kinh tế công nghiệp phát triển (G7) tại Nhật Bản, nhưng đã hủy các điểm dừng chân sau đó là Papua New Guinea và Australia, và sẽ quay trở về Mỹ vào ngày 21/5, khi thời gian để đi đến một thỏa thuận về trần nợ công không còn nhiều.

Bên cạnh đó, giới phân tích cho rằng thị trường chứng khoán trong phiên này còn hoan nghênh thông tin từ ngân hàng Western Alliance Bancorporation, cho biết ngân hàng này đã có thêm 2 tỷ USD tiền gửi trong quý II tính đến nay.

Trước đó, những lo ngại về sự sụt giảm lượng tiền gửi đã đè nặng lên nhóm cổ phiếu của các ngân hàng khu vực. Sau thông tin nói trên, cổ phiếu của Western Alliance tăng 10,2%, trong khi cổ phiếu của các ngân hàng khu vực Zions Bancorporation và Comerica International đều tăng hơn 12%.

Tại Việt Nam, chốt phiên giao dịch ngày 17/5, VN-Index giảm 5,47 điểm xuống 1.060,44 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 836,8 triệu đơn vị, tương ứng hơn 13.272,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 141 mã tăng giá, 246 mã giảm giá và 49 mã đứng giá.

HNX-Index giảm 1,76 điểm xuống 212,86 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 119,6 triệu đơn vị, tương ứng hơn 1.650,1 tỷ đồng. Toàn sàn có 90 mã tăng giá, 93 mã giảm giá và 71 mã đứng giá.

Khánh Ly/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.