Ngày 14/6 sẽ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017

Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017 sẽ diễn ra tại Trụ sở Thông tấn xã Việt Nam vào ngày 14/6; Báo Nhân dân là cơ quan thường trực giải.

Theo Ban Tổ chức giải, có 970 tác phẩm thuộc các lĩnh vực báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí) và sách, thể hiện bằng 15 ngôn ngữ, tham dự giải thưởng; trong đó có 931 tác phẩm đạt yêu cầu dự thi.

Bên cạnh sự tham gia nhiệt tình của các cơ quan thông tấn, báo chí đối ngoại chủ lực, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017 nhận được sự tham gia của 115 cơ quan báo chí, xuất bản, các đơn vị, địa phương trong nước. Đặc biệt, giải lần này còn có sự tham dự của 22 tác giả đến từ các nước: Nga, Trung Quốc, Venezuela, Tây Ban Nha, Cuba, Bulgaria, Slovakia, Ấn Độ, Pháp...

Ban Giám khảo đã lựa chọn 105 tác phẩm vào vòng Chung khảo. Dự kiến, 67 tác phẩm sẽ được trao giải gồm: 7 giải Nhất, 15 giải Nhì, 18 giải Ba và 27 giải Khuyến khích.

Trong 3 năm từ 2014 đến 2016, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương đã chủ trì và tổ chức thành công Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại. Giải thưởng đã góp phần ghi nhận và tôn vinh những tác giả và tác phẩm báo chí xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại.

Nhằm tiếp tục động viên hơn nữa các cá nhân, đơn vị làm công tác thông tin đối ngoại, năm 2018, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương tiếp tục chủ trì, tổ chức Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ 4.

Tiêu chí của giải thưởng nêu rõ các tác phẩm tham dự phải đảm bảo tính chân thực, thuyết phục; có sức lan tỏa trong nước và quốc tế, được dư luận đánh giá cao; phục vụ tốt nội dung thông tin, tuyên truyền đối ngoại của Việt Nam.

Về loại hình và thể loại, tác phẩm có thể là tin, bài báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử hoặc ảnh báo chí, ảnh phong cảnh (ảnh đơn hoặc nhóm ảnh); sách hoặc một bộ sách được xuất bản bằng tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài liên quan công tác thông tin đối ngoại.

Đối tượng tham dự giải thưởng là cá nhân hoặc nhóm tác giả người Việt Nam hoặc người nước ngoài. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 7 tác phẩm hoặc nhóm tác phẩm tham dự.

Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.