Ngành thép sẽ tăng trưởng hơn 20% trong năm nay

Ngày 25/1, tại hội nghị tổng kết ngành thép do Hiệp hội Thép Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Sưa, Phó Chủ tịch Hiệp hội cho rằng, trong năm 2018, toàn ngành sẽ tiếp tục tăng trưởng khoảng 20-22% so với năm 2017.
Ngành thép sẽ tăng trưởng hơn 20% trong năm nay ảnh 1

Ngành thép dự kiến tăng trưởng 20% trong năm 2018. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Trong đó, tăng trưởng mạnh nhất là thép cuộn cán nóng với 154%, sau đó là thép ống hàn 15%, tôn mạ và sơn phủ màu 12%, thép xây dựng 10% và thép lá cuộn cán nguội là 5%.

Hiệp hội Thép cũng cho biết, trong năm nay, nhiều dự án sẽ được đưa vào hoạt động. Bao gồm dự án gang thép của Hòa Phát tại Quảng Ngãi, với công suất 2 triệu tấn/năm; dự án của Formosa tại Hà Tĩnh với công suất 3 triệu tấn/năm. Cùng với đó là dự án Dây chuyền cán nguội, mạ kẽm/lạnh, mạ màu 350.000 tấn của Tập đoàn Hoa Sen tại Bình Định; 3 dự án cán thép xây dựng tổng công suất 1,8 triệu tấn/năm của Pomina, Việt – Ý và Tung Ho.

Với những dự án sẽ đi vào hoạt động, dự kiến sản lượng sản xuất các sản phẩm thép năm nay sẽ tăng lớn. Cụ thể, gang đạt 7.500 tấn (tăng khoảng 75% so với năm 2017); phôi thép sẽ đạt 14.000 tấn (tăng 14% so với năm 2017); sản phẩm thép cuối cùng đạt 26.230 tấn (tăng 19% so với năm 2017).

Để góp phần hỗ trợ cho ngành thép phát triển năm nay, ông Sưa cho biết, Hiệp hội sẽ tích cực góp ý và kiến nghị về các chính sách liên quan đến ngành thép; tham gia xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và Tiêu chuẩn quốc gia về các sản phẩm thép; Tham gia xây dựng các hàng rào kỹ thuật cũng như áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại để bảo vệ sản xuất trong nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế càng ngày càng sâu rộng.

Ngoài ra, với phòng vệ thương mại, Hiệp hội sẽ tiếp tục theo dõi tình hình nhập khẩu các sản phẩm thép mà trong nước đã sản xuất để cùng các doanh nghiệp đề xuất với cơ quan quản lý nhà nước áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại để bảo vệ sản xuất thép trong nước; theo dõi diễn biến các vụ kiện của nước ngoài để cùng các doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước có các biện pháp phòng vệ tích cực, giảm thiểu thiệt hại…

Theo ông Nghiêm Xuân Đa, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Thép Việt Nam, ngành thép Việt Nam trong thời gian vừa qua, đặc biệt trong 5 năm trở lại đây đã có sự phát triển mạnh mẽ cả về công suất, sản lượng và nhu cầu. Năm 2018 này, Việt Nam vẫn được đánh giá là thị trường có tăng trưởng nhu cầu thép cao trong khu vực.

Tuy nhiên, ông Đa cho rằng, vai trò của nhà nước là rất lớn trong việc quy hoạch ngành, thu hút đầu tư, các chính sách liên quan đến hợp tác quốc tế, thương mại và kích cầu ngành thép. Cần tiếp tục hỗ trợ sự phát triển của ngành và coi đó là một nền tảng cho sự phát triển của các ngành công nghiệp khác. Đồng thời khuyến khích sự phát triển của các ngành công nghiệp tiêu thụ thép như xây dựng, tàu biển, ô tô, cơ khí để thúc đẩy nhu cầu sử dụng thép trong thời gian tới.

Báo cáo của Hiệp hội Thép Việt Nam cho biết, trong năm qua, sản xuất các sản phẩm thép đạt hơn 22 triệu tấn, tăng trưởng 23,5% so với năm 2016; bán hàng các sản phẩm thép các loại đạt gần 19 triệu tấn, tăng 20,7% so với năm 2016.

Trong đó tăng trưởng sản xuất mạnh nhất là tôn mạ và màu với 33,6%, ống thép tăng 11,9% và thép xây dựng dạt 14,6%.

Về nhập khẩu nguyên liệu và sản phẩm thép năm 2017 ước đạt gần 20 triệu tấn, giảm 14,2% so với 2016, tương đương hơn 10,5 tỷ USD, tăng 13,2%. Trong đó thép thành phẩm nhập khẩu đạt gần 15 triệu tấn, giảm 14,5% về khối lượng.

Xuất khẩu ngành thép ghi nhận sự tăng trưởng mạnh với hơn 5,5 triệu tấn, tăng 28,5% so với năm 2017, kim ngạch dạt hơn 3,64 tỷ USD, tăng trưởng 45,4% so với năm 2017. Trong đó, các sản phẩm thép xuất khẩu chính bao gồm tôn mạ và sơn phủ màu đạt 1,7 triệu tấn, thép xây dựng, 1,02 triệu tấn, thép ống hàn 629.000 tấn…

Đức Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.