Đầu tư vào chiều sâu ngành thép

Để làm rõ định hướng quy hoạch ngành thép trong thời gian tới, phóng viên báo Tin Tức đã trao đổi với ông Trương Thanh Hoài, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng (Bộ Công Thương).
Thưa ông, tại sao dự thảo mới đã loại bỏ 12 dự án thép nhưng tổng sản lượng dự kiến ngành thép vẫn tăng lên?
Những dự án nhỏ mà chưa triển khai, không đáp ứng nhu cầu sản phẩm hoặc nhu cầu tại chỗ, nguồn nguyên liệu không có sẵn, thiếu lợi thế cạnh tranh... thì loại khỏi quy hoạch. Trên cơ sở nhu cầu ngành thép đến năm 2020, ta cần khoảng 8 triệu tấn thép cán nóng và 6 triệu tấn thép xây dựng thì cần bổ sung công suất vào những nhà máy quy mô lớn.
Xin ông giải thích rõ lý do Bộ Công Thương loại bỏ 12 dự án khỏi quy hoạch ngành thép cũng như chủ trương lựa chọn dự án để cấp phép thời gian tới?
Thực hiện chiến lược và quy hoạch phát triển công nghiệp Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2014, trong đó có lĩnh vực rất được quan tâm là thép, trong các chủ trương tái cơ cấu ngành công thương đã tập trung vào các sản phẩm thép tấm, thép chế tạo mà trong nước chưa sản xuất được. Thực tế quy hoạch của chúng ta còn nhiều hạn chế, cân đối sản phẩm chưa phù hợp. Thép xây dựng, công nghệ lò điện thì ta đáp ứng được nhưng thép tấm, thép cơ khí, ô tô, đóng tàu... thì hoàn toàn phụ thuộc vào nhập khẩu. Bên cạnh đó, quy mô DN ngành thép nhỏ lẻ, phân tán, công nghệ lạc hậu, chưa đảm bảo môi trường. Vì vậy, với định hướng Chính phủ giao, Bộ Công Thương đã rà soát để đánh giá lại quy hoạch ngành thép.
Với dự án nhỏ lẻ phải cải tiến công nghệ sản xuất và công nghệ xử lý chất thải môi trường để đảm bảo các tiêu chuẩn môi trường. Với các dự án mới sẽ có yêu cầu quy mô nhất định thì mới được thực hiện. Quy mô đủ lớn mới cạnh tranh được với thép trong nước và thế giới.
Vấn đề môi trường rất được dư luận quan tâm thời gian qua sẽ được tính toán như thế nào trong quy hoạch ngành thép mới, thưa ông?
Trong quá trình lập quy hoạch ngành thép, chúng tôi tiến hành song song với việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược. Chúng tôi có đơn vị tư vấn làm riêng. Khi trình các cấp thẩm quyền phê duyệt, ngoài quy hoạch thép sẽ trình cùng báo cáo đó luôn. Thủ tướng đã chỉ đạo trình Thủ tướng xem xét quy hoạch này vì ngành thép có vai trò đặc biệt quan trọng. Để hoàn thành dự thảo, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã chỉ đạo lấy ý kiến phản biện của các nhà khoa học, thuê đơn vị tư vấn nước ngoài thẩm định lại quy hoạch trên cơ sở xu hướng phát triển công nghiệp Việt Nam, thế giới, có tính đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để có bản dự thảo hoàn chỉnh trình Thủ tướng phê duyệt trong năm 2017.
Xin cám ơn ông!
Hoàng Dương

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.