Ngăn chặn việc khai thác trái phép cây ươi ở Bù Đốp - Bình Phước

Chiều 4/6, tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước, Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp (Bình Phước) Đoàn Văn Thảo đã cung cấp thông tin về kết quả ngăn chặn việc khai thác cây ươi trái phép trên địa bàn huyện trong thời gian qua.
Ngăn chặn việc khai thác trái phép cây ươi ở Bù Đốp - Bình Phước ảnh 1

Chiều 4/6, tại Ban Tuyên giáo tỉnh Bình Phước, Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp, Đoàn Văn Thảo đã cung cấp thông tin về kết quả ngăn chặn khai thác cây ươi trái phép trên địa bàn huyện trong thời gian vừa qua.

Được biết, hạt ươi thường dùng làm nước giải khát, chữa các chứng bệnh do nhiệt gây ra, chữa ho khan mất tiếng, sưng đau cổ họng, chảy máu cam, nôn ra máu, giúp thông tiểu tiện, nhuận tràng, các chứng đau ruột và các bệnh tiêu hóa điều trị bệnh đau cột sống và được cho là chế biến thành nước giải nhiệt cơ thể có công dụng tốt và có giá trị nên giá bán khá cao. Mỗi kg vào mùa vụ bán hơn 300.000 đồng/kg; cao điểm lên đến 400.000-500.000 đồng/kg. Do đó, cứ đến mùa ươi cho quả chín, người dân trong vùng kéo nhau vào rừng lượm và hái quả. Nhưng có trường hợp muốn tận thu đã đốn hạ cả cây ươi trái phép để thu hạt ươi. Rừng ươi phát triển phân bố khá nhiều trên địa bàn huyện Bù Đốp, Bình Phước.

Ông Thảo cho biết, đến nay lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, truy quét, yêu cầu ra khỏi rừng đối với 201 lượt người có ý định vào rừng để khai thác hạt ươi trái phép. Cũng trong thời gian từ ngày 4/4 đến 26/4/2018, lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện 22 vụ vi phạm; trong đó 11 vụ cưa hạ cây ươi, 4 vụ vận chuyển hạt ươi, 4 vụ vào rừng tỉa cành lấy hạt và 3 vụ vào rừng trái phép thu lượm hạt ươi.

Qua truy quét đã thu giữ 15 xe gắn máy các loại, 199 kg hạt ươi, 22 võng, 2 cưa tay, 2 búa và phá hủy 7 chòi của các trường hợp vào rừng khai thác cây ươi.

Đặc biệt, qua kiểm tra cơ quan chức năng đã phát hiện 22 cây ươi bị đốn hạ tại các tiểu khu 55, 61 65, 66 và 70. Từ vụ việc này, Hạt Kiểm lâm huyện Bù Đốp phối hợp với Viện Kiểm sát, Công an huyện, Phòng Cảnh sát môi trường- Công an tỉnh Bình Phước, Đồn Biên phòng Đắc Quýt và UBND xã Phước Thiện, tiến hành xác minh hiện trường thực tế các cây ươi bị đốn hạ. Kết quả cho thấy các cây ươi bị hạ trái phép có đường kính từ 15 cm đến 75 cm, chiều cao từ 15-29 m. Tổng trữ lượng gỗ gần 30 m3. Ghi nhận cho thấy, tại tiểu khu 55 có đến 14 cây ươi bị đốn hạ và nhiều tiểu khu khác có từ 1-3 cây bị chặt.

Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp Đoàn Văn Thảo cho biết đối với tình trạng khai thác cây ươi trên địa bàn, huyện không bao che. Hiện vụ việc đang được giao công an tiếp tục điều tra, làm rõ có hay không việc người khai thác ươi "phải đóng thuế 30%", nếu phát hiện cán bộ nào có tiêu cực sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Ông Đoàn Văn Thảo còn cho biết: Việc ông Nguyễn Văn Hải- Phó Trưởng công an xã Phước Thiện đã ký thay mặt UBND huyện Phước Thiện vào đơn của người dân xin khai thác ươi trong đất lâm phần là sai thẩm quyền. Theo đó, UBND xã Phước Thiện đã thành lập Hội đồng kỷ luật và ra Quyết định kỷ luật ông Nguyễn Văn Hải với hình thức khiển trách.

Điều đáng nói, các vụ việc cưa hạ cây ươi từ khi bị lực lượng chức năng phát hiện đến nay chưa bắt được trường hợp nào.

Huyện Bù Đốp có hơn 10.610 ha đất có rừng. Bù Đốp có biên giới với nước bạn Campuchia kéo dài hơn 20 km. Ngoài ra, diện tích rừng có tuyến đường sông tiếp giáp với rừng cấm huyện Bù Gia Mập dài hơn 25 km, khu vực này thời gian gần đây do mực nước sông giảm mạnh nên người dân có thể đi bộ qua sông vào rừng trái phép. Mặt khác, trên diện tích đất lâm nghiệp thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Bù Đốp quản lý có nhiều dự án đang hoạt động (8 dự án trồng cây cao su và cấp đất an sinh xã hội) nên có nhiều đường mòn, lối mở, các lượng lượng tuần tra hiện có 8 chốt lâm trường, 10 chốt kiểm lâm còn thiếu và mỏng. Do đó việc ngăn chặn và kiểm soát các trường hợp vào rừng được chính quyền huyện Bù Đốp cho biết là gặp rất nhiều khó khăn.

Tin, ảnh: Dương Chí Tưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Phản biện xã hội hoàn thiện chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo

Phản biện xã hội hoàn thiện chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo

Chiều 16/9, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Thúc đẩy giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện bình đẳng giới

Thúc đẩy giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện bình đẳng giới

Sáng 16/9, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị tham vấn, phản biện xã hội đối với nội dung sửa đổi Luật Bình đẳng giới trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động Chữ thập đỏ.

Bắc Ninh làm rõ thông tin công trình cống 'bên trong đầy xốp'

Bắc Ninh làm rõ thông tin công trình cống 'bên trong đầy xốp'

Ngày 29/8, UBND xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh, thông tin chính thức liên quan đến Dự án xử lý, khắc phục sự cố cống Lỉnh và đoạn đê từ Bến Phà đi Kho K86, sau khi trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về công trình "bên trong đầy xốp", gây tâm lý lo lắng, hoang mang trong một bộ phận nhân dân.