Nga và Việt Nam tăng cường hợp tác trong lĩnh vực Công nghiệp

Được sự uỷ quyền và đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 20-22/3, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng đã dẫn đầu đoàn công tác Việt Nam có chương trình làm việc tại LB Nga.
Nga và Việt Nam tăng cường hợp tác trong lĩnh vực Công nghiệp ảnh 1

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng ký kết nghị định thư với Bộ trưởng Công thương Nga LB Nga Denis Manturov.

Theo Phóng viên TTXVN tại Moskva, LB Nga, sáng ngày 21/3, tại trụ sở Bộ Công thương Nga, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, đại diện cho Chính phủ Việt Nam cùng với ông Denis Manturov, Bộ trưởng Bộ Công thương LB Nga, đại diện cho Chính phủ LB Nga đã ký Nghị định thư liên Chính phủ Việt - Nga về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam. Theo Nghị định thư được ký kết, tổng hạn ngạch nhập khẩu ô tô vào Việt Nam sẽ đạt 2550 chiếc trong vòng 3 năm, linh kiện ô tô đạt 13.500 linh kiện trong vòng 5 năm và nội địa hoá sản xuất từ 40 đến 50% cho tới năm 2025.Phát biểu tại Lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ Công thương LB Nga Denis Manturov cho biết nghị định thư lần này được xem là dự án đầu tiên hợp tác song phương nhằm phát triển Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa Việt Nam với các nước thành viên Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEC), góp phần tăng kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước trong lĩnh vực đầu tư và sản xuất công nghiệp.Về phần mình, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết đã từ lâu, Việt Nam luôn mong muốn có được sản phẩm ô tô sản xuất tại Việt Nam với hàm lượng nội địa hóa đáng kể. Do đó, việc thiết lập các dự án liên doanh lắp ráp sản xuất phương tiện vận tải tại Việt Nam, ngoài ý nghĩa là một phần của FTA Việt Nam ký với EAEC hồi tháng 5/2015, còn có ý nghĩa quy hoạch chiến lược ngành ô tô của Việt Nam. Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã gặp bà Veronika Nikishina, Bộ trưởng thương mại của Liên minh kinh tế Á-Âu. Ngày 23/3, Đoàn công tác sẽ lên đường sang Belarus tiếp tục chương trình làm việc.
Quang Vinh - P/v TTXVN tại Nga

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.