Nga và Việt Nam hợp tác trong điều trị ung thư bằng xạ trị proton

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, ngày 10/11, các đại diện Việt Nam và LB Nga đã ký biên bản ghi nhớ thành lập Trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ Y sinh Nga - Việt. Trong dự án này có nội dung hợp tác về phương pháp xạ trị proton trong điều trị ung thư.

Lễ ký diễn ra tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam về phát triển thương mại và hợp tác kinh tế giữa thành phố St. Petersburg và các tỉnh của Việt Nam trong khuôn khổ Diễn đàn Đổi mới Quốc tế St. Petersburg lần thứ 14.

Tham gia lễ ký có Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Trần Đại Lâm, Viện trưởng Viện kỹ thuật nhiệt đới Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, cùng Chủ tịch Hội đồng quản trị Viện Y học Sergei Berezin (MIBS) ở Saint Petersburg, ông Arkady Stolpner, và Chủ tịch Ủy ban đối ngoại chính quyền thành phố St. Petersburg, ông Evgeny Grigoriev.

Trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ Y sinh Nga - Việt sẽ là nơi phục vụ công tác nghiên cứu chẩn đoán và điều trị ung thư bằng công nghệ hiện đại, trong đó có công nghệ xạ trị proton, tạo tiền đề để triển khai mô hình thử nghiệm bệnh viện điều trị ung thư bằng phương pháp xạ trị proton tại Việt Nam.

Phát biểu tại lễ ký, Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Trần Đại Lâm bày tỏ đây là dự án có hàm lượng công nghệ cao, trung tâm xạ trị proton hiện chỉ có ở những nước phát triển trên thế giới. Đây là bước đi khởi đầu, mở ra một triển vọng hợp tác mới với Nga, để Việt Nam trở thành trung tâm điều trị ung thư tại Đông Nam Á.

Giáo sư Trần Đại Lâm cũng nhấn mạnh dự án sẽ góp phần vào cuộc chiến chống ung thư tại Việt Nam với hiệu quả cao và chi phí hợp lý trong điều kiện sử dụng những công nghệ tiên tiến nhất.

Ngay sau lễ ký, Chủ tịch Hội đồng quản trị Viện Y học Sergei Berezin (MIBS) ở Saint Peterburg, ông Arkady Stolpner thông báo mỗi năm, MIBS sẽ tài trợ để đưa 3 trẻ em Việt Nam sang MIBS điều trị ung thư miễn phí.

Duy Trinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.