Nga và Ukraine thảo luận đối tác chiến lược

Trong cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych tại Sochi, hai bên đã thảo luận việc soạn thảo thỏa thuận đối tác chiến lược.

Thủ tướng Ukraine Nikolay Azarov ngày 6/12 cho biết trong cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych tại Sochi cùng ngày, hai bên đã thảo luận việc soạn thảo thỏa thuận đối tác chiến lược.   

 
Nga và Ukraine thảo luận đối tác chiến lược ảnh 1

Hàng chục nghìn người ủng hộ lực lượng đối lập biểu tình tại quảng trường Độc lập, thủ đô Kiev, Ukraine ngày 5/12. Ảnh:AFP/TTXVN

Phòng Thông tin và Quan hệ Công chúng thuộc Ban Thư ký Nội các Ukraine dẫn lời ông Azarov nói: "Đây là cuộc gặp chuẩn bị cho một thỏa thuận lớn về quan hệ đối tác chiến lược với LB Nga, mà việc áp dụng sẽ tiến hành theo ''lộ trình'' để loại bỏ những bất đồng trong các vấn đề kinh tế và thương mại".

Theo ông Azarov, Ukraine và Nga sẽ hoàn toàn loại bỏ những bất đồng trong quan hệ song phương suốt 3 năm rưỡi qua, trong đó có bất đồng về hợp đồng cung cấp khí đốt và việc vi phạm hợp tác công nghiệp song phương. Ông Azarov khẳng định "việc này đang diễn ra".    

Phát biểu trên truyền hình quốc gia Ukraine, Ngoại trưởng nước này Leonid Kozhara cho biết cuộc gặp tại Sochi "trước tiên nhằm thông qua văn kiện về quan hệ hợp tác chiến lược mà chúng ta cần trong những lĩnh vực Ukraine và Nga không thể tồn tại thiếu nhau, cụ thể là trong lĩnh vực hàng không, chế tạo máy và máy bay.

Chúng tôi hy vọng các bên sẽ duy trì sự hợp tác, Ukraine nhờ những ngành này vẫn duy trì được 500.000 việc làm trong các xí nghiệp". Theo ông Kozhara, với Nga, cũng như với Liên minh châu Âu (EU), Ukraine đều thiết lập quan hệ chiến lược, còn quyết định của Kiev, ngừng quá trình liên kết với EU "không có hại và tác động tốt tới kinh tế Ukraine".

TN

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.