Nga cáo buộc nhiều nước kích động căng thẳng tại Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lên án việc các nước châu Âu kích động căng thẳng tại Ukraine sau khi nước này từ chối kỷ thỏa thuận liên kết với Liên minh châu Âu (EU).

Ngày 5/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lên án việc các nước châu Âu kích động căng thẳng tại Ukraine sau khi nước này từ chối kỷ thỏa thuận liên kết với Liên minh châu Âu (EU).

Hãng tin Itar-Tass dẫn phát biểu của Ngoại trưởng Lavrov tại thủ đô Kiev của Ukraine nêu rõ tình hình căng thẳng hiện nay tại nước này liên quan tới sự kích động của nhiều nước châu Âu sau khi các nhà lãnh đạo Ukraine không đồng ý ký hiệp định liên kết với EU với lý do chưa giải quyết được vấn đề đền bù những thiệt hại mà nền kinh tế Ukraine có thể phải hứng chịu.

Nga cáo buộc nhiều nước kích động căng thẳng tại Ukraine ảnh 1

Người Ukraine tuần hành ủng hộ Tổng thống Viktor Yanukovych trước tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Kiev, ngày 4/12. Ảnh: AFP-TTXVN

Tuyên bố trên của người đứng đầu ngành ngoại giao Nga được đưa ra trong bối cảnh tại Ukraine đang diễn ra các cuộc biểu tình rầm rộ phản đối chính quyền Kiev. Chính giới nước này khẳng định các hành động kích động bạo lực là trái pháp luật và các cuộc biểu tình có dấu hiệu của một cuộc đảo chính.

Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov đã kêu gọi phe đối lập chấm dứt làm leo thang căng thẳng trong cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất tại quốc gia này kể từ một thập niên qua. Ông cũng lên án những kẻ quá khích tìm cách phong tỏa các trụ sở chính quyền và cảnh báo những người biểu tình không nên có những hành động đi ngược lại Hiến pháp và pháp luật, bởi vì những hành động này sẽ bị trừng trị thích đáng.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, cảnh sát Ukraine đã áp đặt thời hạn chót yêu cầu người biểu tình tại Kiev trong vòng 5 ngày phải rời khỏi các tòa nhà chính phủ đang chiếm giữ.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.