Thủ tướng Ukraine: “Đã hết lý do để biểu tình”

Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov ngày 4/12 kêu gọi lực lượng đối lập chấm dứt ngay các hành động khiến căng thẳng leo thang trong cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất tại quốc gia này gần một thập niên qua.

Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov ngày 4/12 kêu gọi lực lượng đối lập chấm dứt ngay các hành động khiến căng thẳng leo thang trong cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất tại quốc gia này gần một thập niên qua. Tuyên bố của ông Azarov được đưa ra trong bối cảnh khoảng 1.500 người biểu tình tìm cách phong tỏa các trụ sở chính quyền bất chấp sự hiện diện hùng hậu của cảnh sát.

Thủ tướng Ukraine: “Đã hết lý do để biểu tình” ảnh 1

Cảnh sát và người biểu tình trước tòa nhà Quốc hội Ukraine. AFP


"Tôi kêu gọi ngừng gây leo thang căng thẳng chính trị. Tôi muốn nói với mọi người: thủ lĩnh của các bạn đang khiến các bạn phạm vào một tội ác (ám chỉ lãnh đạo của ba đảng đối lập lớn). Họ sẽ tìm cách lẩn tránh sau quyền miễn trừ của nghị sĩ. Tuy nhiên, các bạn sẽ không có ai để che chắn. Những lý do để tiến hành biểu tình giờ đã hết", ông Azarov phát biểu trong cuộc họp nội các đầu tiên kể từ khi nổ ra các cuộc biểu tình đường phố quy mô lớn và nhấn mạnh rằng tình hình vẫn trong tầm kiểm soát của chính quyền.


Trước đó, Thủ tướng Azarov cho biết chính quyền sẵn sàng đàm phán với những người biểu tình phản đối việc chính phủ hủy ký hiệp định liên kết với Liên minh châu Âu (EU).


Cùng ngày, lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự khu vực Crimea trực thuộc Bộ Nội vụ Ukraine, ông Nikolai Balan cho biết những xe buýt chở hàng trăm binh sĩ của bộ này đã rời bán đảo Crimea ở miền nam, hướng đến thủ đô Kiev để giúp ổn định trật tự công cộng.

 CT

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.