Nga công bố thư yêu cầu ông Putin đưa quân vào Ukraine

Đại biểu hội đồng lập pháp thành phố Sevastopol thuộc Đảng Các khu vực cầm quyền ở Ukraine, ông Sergey Smoljaninov, đã công bố bức thư gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin đề nghị đưa quân vào Ukraine để bảo vệ nước này khỏi "quân đội Mỹ và những kẻ xâm lược NATO".

Trang mạng quân sự Nga ngày 6/12 đưa tin, đại biểu hội đồng lập pháp thành phố Sevastopol thuộc Đảng Các khu vực cầm quyền ở Ukraine, ông Sergey Smoljaninov, đã công bố bức thư gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin đề nghị đưa quân vào Ukraine để bảo vệ nước này khỏi "quân đội Mỹ và những kẻ xâm lược NATO".

Theo ông Smoljaninov, Nga cần can thiệp căn cứ theo thỏa thuận với Ukraine trong tình huống Mỹ can thiệp quân sự, bởi theo quan điểm của ông, đang có một kế hoạch rõ ràng, được tính toán từ trước, và được các cơ quan tình báo Phương Tây tài trợ để lật đổ tổng thống được bầu một cách hợp pháp ở Ukraine”.

Cùng ngày, hãng thông tấn Ukraine UNIAN đưa tin Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich đang có chuyến thăm Nga để hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin. UNIAN dẫn lời “một nguồn thạo tin” cho biết ông Yanukovich sẽ có chuyến thăm làm việc tại Sochi, nơi ông sẽ gặp gỡ người đồng cấp Nga.

Tuy nhiên, Người phát ngôn Dmitry Peskov của Tổng thống Putin cho biết Moskva chưa xác nhận thông tin trên. Trước đó, ông Yanukovich đã có chuyến thăm kéo dài 4 ngày tới Trung Quốc.

Các nhà phân tích cho rằng chính phủ của Tổng thống Yanukovich đã có được một thỏa thuận có lợi với Nga, trong đó có việc cung cấp khí đốt giá rẻ hơn và có thể nhận được các khoản tín dụng, để đổi lại việc Kiev từ chối ký vào thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu.

TN

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.