Nga muốn mở rộng sự hiện diện của hạm đội ở Hy Lạp

Trong bối cảnh Tổng thống Nga bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đối với sự phát triển lĩnh vực quốc phòng đất nước, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã thảo luận với Thủ tướng Hy Lạp về khả năng bảo dưỡng các tàu chiến của Nga tại cảng Hy Lạp.

Trong bối cảnh Tổng thống Nga bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đối với sự phát triển lĩnh vực quốc phòng đất nước, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã thảo luận với Thủ tướng Hy Lạp về khả năng bảo dưỡng các tàu chiến của Nga tại cảng Hy Lạp.

Nga muốn mở rộng sự hiện diện của hạm đội ở Hy Lạp ảnh 1

Tàu chiến Nga tại cảng Hy Lạp. Ảnh: RIA Novosti

Hãng ITAR-TASS đưa tin ông Shoigu đã thông báo với Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras về dự định của Nga thảo luận về việc bảo dưỡng các chiến hạm của mình tại các cảng Hy Lạp. Ông cho hay: “Chúng tôi tin rằng đã đến lúc để thực hiện những bước tích cực hơn trong hợp tác quân sự-kỹ thuật của hai nước. Cụ thể, chúng tôi muốn có sự hiện diện tích cực hơn của hạm đội Nga ở đây, như việc bảo dưỡng các tàu của chúng tôi trong các bến cảng Hy Lạp”.

T.N

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.