Tàu chiến Nga tăng cường hiện diện tại Địa Trung Hải

Hạm đội Biển Đen của Nga ngày 9/10 cho biết tàu đổ bộ cỡ lớn Azov của quân đội nước này sẽ quay trở lại Địa Trung Hải để thực hiện nhiệm vụ sau khi hoàn thành một khóa huấn luyện ngắn ở Biển Baltic.

Người phát ngôn Hạm đội Biển Đen của Nga ngày 9/10 cho biết tàu đổ bộ cỡ lớn Azov của quân đội nước này sẽ quay trở lại Địa Trung Hải để thực hiện nhiệm vụ sau khi hoàn thành một khóa huấn luyện ngắn ở Biển Baltic.

Tàu chiến Nga tăng cường hiện diện tại Địa Trung Hải ảnh 1

Tàu đổ bộ cỡ lớn Azov của Hải quân Nga. Ảnh: RIA Novosti.

Tàu đổ bộ lớp Ropucha-II này gần đây đã tham gia diễn tập chung với hải quân Belarus mang tên Zapad-2013, đã rời căn cứ hải quân Baltisk thuộc vùng Kaliningrad ngày 8/10. Tàu chiến này dự kiến sẽ đến cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea, Ukraine đầu tháng 11 tới.

"Trong chuyến hành trình, tàu sẽ ghé cảng Ceuta của Tây Ban Nha để bổ sung thực phẩm, nhiên liệu…. Sau đó, Azov sẽ đến Địa Trung Hải tham gia thực hiện nhiệm vụ cùng các lực lượng khác tại căn cứ quân sự của Nga ở khu vực này”, Đại úy Vyacheslav Trukhachev thuộc Hạm đội Biển Đen nói.

Nga bắt đầu tăng cường sự hiện diện quân sự tại Địa Trung Hải từ năm ngoái "để bảo vệ lợi ích của mình trong khu vực". Điện Kremlin cho biết việc triển khai các lực lượng hải quân tại đây một phần có liên quan đến cuộc khủng hoảng Syria kéo dài gần 3 năm qua.

Azov là một trong những tàu được tăng cường đầu tiên đến Địa Trung Hải. Ngoài ra Nga cũng có các tàu chiến khác đã và đang hiện diện tại đây như tàu tuần dương mang tên lửa hành trình Moskva và một số tàu chiến khác thuộc hạm đội Biển Đen.

CT(theo RIA Novosti)

Dành cho bạn

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).