Nga tăng 50% ngân sách cho vũ khí hạt nhân

Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga ngày 8/10 tuyên bố nước này sẽ tăng chi phí quốc phòng hàng năm cho các loại vũ khí hạt nhân lên đến 50 % trong vòng 3 năm tới.

Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội Nga ngày 8/10 tuyên bố nước này sẽ tăng chi phí quốc phòng hàng năm cho các loại vũ khí hạt nhân lên đến 50 % trong vòng 3 năm tới.

Nga tăng 50% ngân sách cho vũ khí hạt nhân ảnh 1

Một hệ thống tên lửa hạt nhân chiến lược của Nga. Ảnh: Internet.

Vào năm 2016, chi phí quốc phòng dành cho các hệ thống vũ khí hạt nhân của Nga sẽ vào khoảng 46,26 tỷ rúp (1,4 tỷ USD) so với 29,29 tỷ rúp (700 triệu USD) trong năm nay, theo báo cáo của Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga về dự thảo ngân sách liên bang giai đoạn 2014 – 2016.

Cũng theo dự thảo ngân sách này, chi phí quốc phòng chung của Nga sẽ tăng lên 60 % đến năm 2016, từ 2,1 ngàn tỷ rúp trong năm nay lên 3,38 ngàn tỷ rúp 3 năm tới. Ngân sách quốc phòng năm 2014 và 2015 theo thứ tự là 2,49 và 3,03 ngàn tỷ rúp.

Một số hệ thống vũ khí hạt nhân mới vừa được đưa vào biên chế cho các đơn vị quân đội của Nga bao gồm tàu ngầm hạt nhân có khả năng phóng tên lửa đạn đạo Bulava trang bị cho hải quân, tên lửa hành trình tầm xa Kh-102 biên chế cho không quân và các tên lửa đạn đạo mặt đất như S-400 trang bị cho Lực lượng tên lửa chiến lược.


CT
(Theo RIA Novosti)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.