Ngày 12/9, Trung-Nga bắt đầu tập trận chung trên Biển Đông trong 8 ngày. Ảnh: THX |
Trongmột phát biểu được báo điện tử Đa chiều ngày 12/9 có trụ sở ở Mỹ dẫn lời, Việntrưởng Viện Đông phương học của Nga, ông Alexey Maslov cho rằng hợp tác quân sựNga-Trung hiện phát triển tốt hơn rất nhiều so với lĩnh vực kinh tế.
Cuộctập trận chung Nga-Trung trên Biển Đông trong 8 ngày ở ngoài khơi tỉnh QuảngĐông, tức là ở phía Đông Bắc đảo Hải Nam, theo chuyên gia Maslov, nhằm kiểmnghiệm năng lực phối hợp giải quyết khủng hoảng ở Đông Á và Đông Nam Á của hảiquân hai nước.
Chuyêngia Maslov đồng thời tiết lộ Nga và Trung Quốc đang nghiên cứu hình thức liênminh chính trị, quân sự tương lai, nhưng sẽ không phải là tổ chức chính thức vềmặt pháp luật, không giống với hình thức thành lập của Tổ chức Hiệp ước Bắc ĐạiTây Dương.
Nhữngtiết lộ của ông Maslov cũng được đăng tải trên chuyên mục Quân sự Toàn cầu củaĐài Truyền hình Vệ tinh Phượng Hoàng ở Hong Kong (Trung Quốc) cùng với nhận địnhcủa chuyên gia quân sự hãng tin TASS, ông Victor Litovkin, rằng hạ tầng quân sựmà Trung Quốc xây dựng (phi pháp) trên các hòn đảo tranh chấp ở Biển Đông đối vớiNga mà nói thì có thể đảm bảo tàu chiến Mỹ được trang bị hệ thống Aegis, hệ thốngđánh chặn SM-3 và tên lửa đạn đạo tầm trung Tomahawk không xuất hiện ở khu vựcnày.
Đốivới vấn đề Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nhiềulần nhấn mạnh: “Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và TrườngSa là không thể tranh cãi".
ViệtNam "kiên quyết phản đối những hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền củaViệt Nam và yêu cầu Trung Quốc có những lời nói, hành động trách nhiệm và mangtính xây dựng trong việc duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực cũng như trên thếgiới trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốcvề Luật Biển 1982 và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)”.