Nga quan ngại IS âm mưu gây bất ổn ở Trung Á

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 30/3 cho biết Moskva quan ngại về những âm mưu gây bất ổn khu vực Trung Á của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và có thể lan tới nước Nga.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc họp báo tại Moskva ngày 24/3/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin RIA, phát biểu tại hội nghị Ngoại trưởng các nước láng giềng Afghanistan đang diễn ra ở Trung Quốc, Ngoại trưởng Lavrov cũng cho biết hồi tháng trước nhà ngoại giao đầu tiên do chính quyền Taliban ở Afghanistan bổ nhiệm đã bắt đầu công tác tại Moskva, sau khi được Chính phủ Nga chính thức công nhận.

Cũng liên quan đến vấn đề này, hãng tin TASS dẫn lời Ngoại trưởng Lavrov cho biết Moskva coi sự hiện diện của bất kì cơ sở quân sự nào của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại các nước láng giềng của Afghanistan là “không thể chấp nhận được”.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.