Nga phát hiện phòng thí nghiệm vũ khí hóa học của phiến quân tại Douma

Quân đội Nga đã phát hiện một phòng thí nghiệm sản xuất vũ khí hóa học của phiến quân tại Douma, Syria. Ngày 17/4, chuyên gia Alexander Rodionov thuộc lực lượng bảo vệ hóa chất, sinh học và phóng xạ Nga tại Syria đã đưa ra tuyên bố trên với kênh truyền hình Rossiya-24 TV.

Ông Rodionov nêu rõ: “Trong cuộc thanh tra tại Douma, chúng tôi đã phát hiện một phòng thí nghiệm hóa học và kho tích trữ thành phần này”.

Nga phát hiện phòng thí nghiệm vũ khí hóa học của phiến quân tại Douma ảnh 1

Thành viên lực lượng bảo vệ hóa chất, sinh học và phóng xạ Nga. Ảnh: Sputnik

Theo ông Rodionov, các chuyên gia thuộc lực lượng bảo vệ hóa chất, sinh học và phóng xạ Nga tại Syria đã phát hiện ra những chất như thiodiglycol và diethanolamine thường được sử dụng để tạo sulfur, mù tạc nitơ. Bên cạnh đó, tại kho cất giữ, các chuyên gia đã tìm thấy một hộp chứa chlorine. Từ đây, ông Rodionov kết luận phiến quân đã sử dụng phòng thí nghiệm này để sản xuất vũ khí hóa học.

Tổ chức White Helmets (Mũ bảo hiểm trắng) ngày 8/4 cho rằng bom clo đã được sử dụng trong vụ tấn công ở Douma ngày 7/4. Vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại Douma ngày 7/4 đã khiến 42 người thiệt mạng. Dù chưa có kết quả điều tra chính thức, song Mỹ đã cáo buộc Chính phủ Syria chịu trách nhiệm trong vụ tấn công này.

Video về kho vũ khí của phiến quân tại Douma do quân đội Syria phát hiện (nguồn: Sputnik):

Bộ Quốc phòng Nga trong khi đó nhận định tổ chức White Helmets (Mũ bảo hiểm trắng) là nguồn tin không đáng tin cậy.

Viện cớ vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học ở Douma, Mỹ, Anh và Pháp đã nã tên lửa tấn công một số vị trí tại Syria vào rạng sáng 14/4. Tổng thống Nga Vladimir Putin sau đó ra tuyên bố tố cáo cuộc tấn công của Mỹ, Anh và Pháp nhằm vào Syria là “động thái khiêu khích”.

Các nhà điều tra của tổ chức Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) đã trực tiếp đến Douma để điều tra về nghi vấn vũ khí hóa học được sử dụng trong vụ tấn công ngày 7/4.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.