Vụ tấn công Syria có tạo đòn bẩy cho Mỹ trong đối thoại với Triều Tiên

Một số nhà phân tích đánh giá rằng việc Mỹ, Anh và Pháp tấn công Syria ngày 14/4 có thể tạo lợi thế cho Tổng thống Donald Trump trong cuộc hội đàm lịch sử dự kiến diễn ra trong tháng 5 hoặc tháng 6 tới với nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un.

Kênh truyền hình CNBC dẫn nhận định của một số nhà phân tích cho rằng cuộc tấn công Syria vừa qua là “lời đánh tiếng” của Mỹ với thế giới về quyết tâm quân sự-chính trị mà Washington có thể hiện thực hóa theo sau các cảnh báo.

Ngoài ra, các nhà phân tích còn cho rằng qua động thái với Syria, Mỹ cũng ngầm gửi thông điệp tới Triều Tiên.

Nhà nghiên cứu Dakota Wood tại Quỹ Heritage có trụ sở ở Mỹ đánh giá vụ tấn công Syria là bằng chứng cho thấy Nhà Trắng sẵn sàng “chống lưng” đối thoại bằng hành động.

Vụ tấn công Syria có tạo đòn bẩy cho Mỹ trong đối thoại với Triều Tiên ảnh 1

Người dân tại Seoul (Hàn Quốc) theo dõi chương trình thời sự về Tổng thống Mỹ Trump (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AFP

Theo bà Wood, các quốc gia phương Tây đã vạch ra lằn ranh đỏ về việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria và quyết định ra tay khi cho rằng ranh giới không được bảo toàn. Chính phủ Anh, Mỹ và Pháp khẳng định đã phóng 105 tên lửa nhằm vào 3 địa điểm tại Syria để đáp trả lại vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học ở thị trấn Douma ngày 7/4 khiến 42 người thiệt mạng. Dù chưa có kết quả điều tra chính thức, song Mỹ đã cáo buộc Chính phủ Syria chịu trách nhiệm trong vụ tấn công này.

Do vậy, bà Wood phân tích rằng qua vụ nã tên lửa ngày 14/4, Mỹ đồng thời nhắn nhủ đến Triều Tiên rằng Washington sẽ không “nín nhịn” trước chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Theo bà Wood, chính quyền của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ phải cân nhắc kỹ về điều này và xem xét hậu quả tiềm tàng.

Ngày 14/4, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley nhấn mạnh: “Khi Tổng thống Mỹ vạch ra giới hạn đỏ thì ông ấy sẽ khiến nó có hiệu lực”.

Bà Andrea Taylor tại tổ chức nghiên cứu Hội đồng Atlantic có trụ sở ở Mỹ đánh giá rằng nhờ sự kiện ở Syria, Washington đã sở hữu thêm đòn bẩy trong cuộc đối thoại sắp tới với Triều Tiên. Theo ý kiến cá nhân của bà Taylor, các quốc gia khác trên thế giới như Nga, Iran hay Triều Tiên phần nào sẽ có cái nhìn khác về Mỹ sau sự kiện ở Syria, với Washington trở nên đáng gờm hơn. Bà Taylor bổ sung rằng Bình Nhưỡng không nên chủ quan khi Tổng thống Trump đưa ra đe dọa mới.

Nhà phân tích Graham Griffiths tại công ty tư vấn "Kiểm soát khủng hoảng" có trụ sở ở Anh đánh giá rằng ngoài Syria, Triều Tiên sẽ theo dõi sát sao cách Tổng thống Trump “cư xử” với thỏa thuận hạt nhân Iran đạt được năm 2015. Trong trường hợp Mỹ “rút chân” khỏi thỏa thuận này, Bình Nhưỡng nhiều khả năng gia tăng nghi ngờ đối với Washington.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.