Nga phản đối triển khai THAAD trên bán đảo Triều Tiên

Đại sứ Nga tại Hàn Quốc Alexander Timonin phản đối việc Mỹ có khả năng triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên bán đảo Triều Tiên.
Nga phản đối triển khai THAAD trên bán đảo Triều Tiên ảnh 1

Hệ thống phòng thủ THAAD.

Trả lời báo giới Hàn Quốc tại Tòa đại sứ ngày 2/2, ông Timonin cho rằng việc triển khai THAAD sẽ không những không giúp ích cho hòa bình và ổn định ở khu vực Đông Bắc Á mà còn không có lợi cho việc giải quyết vấn đề hạt nhân trên báo đảo Triều Tiên. Ông kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế, đặc biệt trong lĩnh vực quân sự, để ngăn ngừa mọi động thái có thể làm tình hình khu vực trở nên tồi tệ.

Những bình luận của ông Timonin được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện ngày càng có nhiều lời kêu gọi ở Hàn Quốc về việc triển khai THAAD sau khi Triều Tiên tuyên bố đã tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 4 hồi đầu tháng 1 vừa qua.

Hôm 1/2, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định các hoạt động phòng thủ đan xen nhau giữa THAAD và hệ thống phòng thủ tên lửa bản địa sẽ giúp bảo vệ Hàn Quốc trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.