Nga cảnh báo đóng băng hành lang xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine ở Biển Đen

Moskva cho biết họ có thể không gia hạn sáng kiến ​​về xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen vào tháng tới trừ khi một số yêu cầu nhất định được đáp ứng.
Chú thích ảnh
Ông Putin tham dự hội nghị tại Trung Á. Ảnh: RIA Novosti

Theo trang tin Republicworld.com ngày 15/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi đóng cửa các hành lang xuất khẩu ngũ cốc Ukraine nếu chúng được sử dụng cho "các hành động khủng bố". 

Ông Putin đã đưa ra tuyên bố trên khi phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Astana của Kazakhstan nhân tham dự hội nghị thượng đỉnh Trung Á - Nga, với sự tham dự của các nhà lãnh đạo Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan. 

Về phần mình, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Gennady Gatilov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters rằng Moskva đã gửi một lá thư tới LHQ với khiếu nại về việc thỏa thuận không được thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu phân bón và ngũ cốc của chính Nga.

"Nếu chúng tôi thấy không có gì thay đổi với phía Nga theo đúng thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc và phân bón, thì Nga sẽ phải xem xét lại thoả thuận này”, ông Gatilov nói. 

Những cảnh báo của Nga được đưa ra sau khi xảy ra các vụ nổ phá hủy một phần cây cầu chiến lược nối Nga với bán đảo Crimea cũng như trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine vẫn tiếp tục leo thang.

Thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc hiện tại của Ukraine, được lập vào tháng 7, theo đó trong 4 tháng đầu tiên, cho phép ngũ cốc của Ukraine xuất khẩu tại cảng ở khu vực Odesa. Tính đến ngày 12/10, hơn 7 triệu tấn ngũ cốc Ukraine đã được xuất khẩu thông qua tuyến đường bảo đảm, theo Trung tâm Điều phối chung của LHQ.

Gần đây, các quan chức Ukraine ngày càng lo lắng về việc thỏa thuận này có thể không được gia hạn khi Kiev tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu ngũ cốc thông qua các cảng của mình ở khu vực Odesa - một huyết mạch kinh tế của Ukraine và nguồn cung cấp lương thực quan trọng cho thế giới.

Vào tháng 9, Tổng thống Nga Putin đã đe dọa hạn chế các chuyến hàng ngũ cốc của Ukraine đến các nước châu Âu. Trích dẫn các số liệu thống kê, ông Putin nhấn mạnh rằng các nước dễ bị tổn thương chỉ nhận được một phần nhỏ hàng xuất khẩu mà họ mong đợi thông qua Sáng kiến ​​Ngũ cốc Biển Đen do LHQ làm trung gian.  

Do đó, ông Putin tuyên bố Moskva sẽ xem xét thay đổi thỏa thuận nhằm hạn chế vận chuyển ngũ cốc và các nguồn cung cấp khác đến các quốc gia châu Âu, cáo buộc các nước này "nói dối" về xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine. 

Theo kế hoạch, các quan chức LHQ sẽ có mặt tại Moskva vào ngày 16/10 để thảo luận về việc gia hạn thỏa thuận.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.